Bất ngờ về quá khứ của kẻ đâm xe khủng bố ở New York

Theo cảm nhận của nhiều người quen biết Sayfullo Saipov, đây là 'một anh chàng tốt bụng' trước khi biến thành kẻ lái 'xe điên' giết người ở New York.

Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, người gốc Uzbekistan, là thủ phạm vụ đâm xe khủng bố ở New York đúng vào ngày lễ Halloween, 31/10/2017, làm 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương nặng. Mẩu giấy để lại trên chiếc xe gây án cho biết hắn làm điều này vì tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Saipov từng vi phạm pháp luật trước khi gây án ở New York. (Ảnh: nydailynews)

Saipov từng vi phạm pháp luật trước khi gây án ở New York. (Ảnh: nydailynews)

Theo giấy tờ tùy thân, Saipov được cho là đã đến Mỹ từ năm 2010 và sinh sống ở Tampa, Florida.

New York Post dẫn lời một người bạn của Saipov miêu tả anh ta là “một anh chàng tốt bụng” từng làm lái xe Uber.

Anh Kobiljon Matkarov, 37 tuổi, cũng là người gốc Uzbekistan, chia sẻ với tờ báo Mỹ rằng, nghi phạm đã chuyển đến New Jersey sống từ mùa hè này. Người dân khu vực này cho biết, Saipov có một người vợ và 2 đứa con nhỏ.

Matkarov quen biết Saipov đã 5 năm qua, từ khi nghi phạm còn ở Florida. Cả 2 thân thiết vì cùng là người gốc Uzbekistan.

“Anh ta là một anh chàng rất tốt, rất thân thiện, giống như là một người em trai của tôi và cũng coi tôi như là anh trai”, Matkarov cho biết. “Các con tôi rất mến anh ta. Anh ta rất hay chơi với chúng”.

Saipov cũng được cho là đã từng làm lái xe tải và có thời gian sống ở bang Ohio. Dilnoza Abdusamatova, một người quen của Saipov ở Ohio chia sẻ với tờ báo địa phương The Cincinnati Enquirer rằng, anh ta là một người “rất điềm tĩnh” và làm việc chăm chỉ.

“Anh ta lúc nào cũng làm việc, không hay tiệc tùng, thường chỉ về nhà nghỉ ngơi rồi lại đi làm”, Dilnoza Abdusamatova cho biết.

Sau khi gây án, Saipov bước xuống xe với 2 khẩu súng trong tay. (Ảnh: ABC News)

Hồ sơ trực tuyến cho thấy Saipov từng có một vài vi phạm pháp luật ở mức độ nhẹ tại Pennsylvania và Missouri, cụ thể là tội cản trở giao thông.

Saipov đã bị cảnh sát bắn trọng thương vì bước ra khỏi xe với 2 khẩu súng trên tay sau khi gây án và hô to “Allahu Akbar”, nghĩa là “Thánh Allah vĩ đại”. Sau đó cơ quan chức năng xác nhận đó là 2 khẩu súng giả. Vết thương không đe dọa đến tính mạng của Saipov.

Video: Cảnh sát truy đuổi, tóm gọn kẻ đâm xe ở New York. (Nguồn: Daily Mail)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tin rằng Saipov chỉ là “một con sói đơn độc” bởi chưa có bằng chứng nào thực sự rõ ràng nào về liên hệ của hắn với các tổ chức khủng bố./.

Diệu Hương/VOV.VN
Theo The Sun, Telegraph

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bat-ngo-ve-qua-khu-cua-ke-dam-xe-khung-bo-o-new-york-689979.vov