Bất ngờ về nhân thân 2 đối tượng sát hại, vứt xác tài xế ở khe núi

Tuy còn trẻ, nhưng hai đối tượng Hiền và An không tu chí làm ăn mà lại nghiện game và ma túy đá. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định, thích tụ tập chơi bời lêu lổng….

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Hiền và An.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, hai đối tượng Hiền và An đều không nghề nghiệp ổn định, thích tụ tập chơi bời lêu lổng. Tuổi đời hai đối tượng này còn khá trẻ, nhưng ở địa phương chúng là những đối tượng liều lĩnh, sẵn sàng gây sự bất cứ ai nếu gây mâu thuẫn với chúng. Cả 2 đều nghiện game và ma túy đá, thường bỏ nhà đi lang thang. Hiền và An là 2 đối tượng đang trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Lạc Sơn.

Tuy cả 2 đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ, nhưng chúng đã manh động liều lĩnh khi ra tay sát hại anh Bùi Văn N. (SN 1982, làm nghề lái xe ô tô chở khách, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn), sau đó mang thi thể nạn nhân vứt xuống khe núi (thuộc địa bàn xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu) phi tang.

Đáng chú ý, theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình, sau khi vứt xác nạn nhân xuống khe núi phi tang, chúng đã mang bán chiếc điện thoại cướp được tại huyện Tân Lạc với giá hơn 1 triệu đồng. Tiếp tục, 2 đối tượng đã lái chiếc ô tô của anh N. xuống Hà Nội để bán. Tuy nhiên do không có giấy tờ tùy thân nên đã không bán được.

Sau đó, bọn chúng quay về nhà giấu xe trong rừng. Tại đây, An đã lấy trộm được 300.000 đồng của người thân và cầm giấy tờ tùy thân cùng với Hiền tiếp tục mang xe ô tô xuống Hà Nội cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội được 20 triệu đồng.

Có tiền từ việc bán tài sản cướp được, chúng chia nhau để chơi game và sử dụng ma túy đá.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-ve-nhan-than-2-doi-tuong-sat-hai-vut-xac-tai-xe-o-khe-nui-a402702.html