Bất ngờ về người phát tán 'ảnh nóng' của thầy Phó Hiệu trưởng

Sở GDĐT TP. Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS&THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) trong việc một Phó Hiệu trưởng của trường này bị lộ 'ảnh nóng' trong e.mail nhà trường hồi tháng 8/2019.

Theo kết luận Thanh tra của Sở GDĐT Cần Thơ, ông T.Q.T, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) có dùng điện thoại để chụp ảnh cá nhân và gia đình nhưng không gửi các hình ảnh vào hộp thư điện tử của trường. Những hình ảnh "nóng" của ông T.Q.T. chỉ xuất hiện trong Google ảnh hộp thư điện tử của trường, không xuất hiện trong tài khoản hộp thư điện tử khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Thạnh Thắng đã kích hoạt Google ảnh thuộc tài khoản hộp thư điện tử khác, trích xuất các hình ảnh đó ra màn hình máy tính và gọi nhiều người để "chứng kiến" rồi báo sự việc dến Công an huyện Vĩnh Thạnh khi chưa báo cáo và xin ý kiến của Giám đốc Sở GDĐT. Sau đó, bà Thảo cũng yêu cầu giáo viên in những bức ảnh này ra cho nhiều người xem và yêu cầu ký tên vào biên bản.

Thanh tra Sở kết luận, bà Thảo phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc phát tán hình ảnh của ông T. mà bà cho là ảnh khiêu dâm, đồi trụy từ Google ảnh thuộc tài khoản hộp thư điện tử nhà trường cho nhiều người xem và phát tán thông tin về các hình ảnh đó cho nhiều người biết.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Hồng Thảo trong năm học từ 2017-2019 như thi đua khen thưởng, xếp loại công chức, viên chức...

Trường THCS&THPT Thạnh Thắng (ảnh minh họa)

Trường THCS&THPT Thạnh Thắng (ảnh minh họa)

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã triển khai quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông T.Q.T, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ). Tuy nhiên, ông T. đã làm đơn khiếu nại đối với quyết định kỷ luật này.

Ông T.Q.T. là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, phong trào, trường THCS& THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, nhưng thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên; thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật kém. Vi phạm của ông T. làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, chi bộ và nhà trường.

Trước đó, hồi tháng 8/2019, ông T.Q.T. bị lộ ảnh "nóng" trong e.mail của nhà trường. Sau đó, Chi bộ trường đã có báo cáo việc bỏ phiếu để có hình thức xử lý ông T. nhưng số phiếu không tập trung.

Ông T. cho biết, những hình ảnh bán nude này ông tự chụp bằng điện thoại cá nhân ở phòng tắm của gia đình, ông T. cũng đã xóa ảnh đi nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở e.mail của nhà trường. Về những tấm ảnh này, ông T. khẳng định mình chưa hề gửi cho ai, khi chụp xong đã có xóa một số tấm. Đó là những bức ảnh ông chụp nửa thân người phía dưới. Ông T. cho rằng ảnh ông chụp có thể bị đồng bộ lên tài khoản chung của trường và bị lộ, Dân trí thông tin.

Theo ông T. kể với Dân trí, tháng 4/2019, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo gọi ông lên, cho xem những hình ảnh "nóng" của ông được in ra giấy. Kèm theo đó là biên bản có nhiều người ký xác nhận nhìn thấy những ảnh "nóng" của ông trên hệ thống Google ảnh của e.mail nhà trường.

Xảy ra sự việc này, ông T. nói rằng, coi như công tác của ông đang bị treo, vì Hiệu trưởng đã ngừng giao việc cho ông.

Về việc xử lý ông T., Vietnamnet thông tin, nhiều giáo viên không đồng ý kỷ luật ông nhưng những giáo viên này đã bị Hiệu trưởng xếp hạ bậc thi đua công chức và viên chức năm học vừa qua.

Trong trao đổi với Vietnamnet, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo nói: "Trong thời gian này tôi xin không phát biểu. Tất cả những việc liên quan đến giáo viên của trường, tôi đã báo cáo lên Sở".

Sự việc Phó Hiệu trưởng lộ ảnh "nóng" đã được Hiệu trưởng trình bày với cơ quan chức năng. Công an huyện Vĩnh Thạnh đến trường làm việc với ông T., đồng thời thu giữ điện thoại của ông này.

Phía Công an huyện Vĩnh Thạnh cũng cho biết, trên báo Đất Việt, sau khi nhận thông báo của Hiệu trưởng, Cơ quan công an đã đến lập biên bản và bàn giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đại diện Công an huyện Vĩnh Thạnh cũng cho rằng "Việc công an đến lập biên bản là đúng. Còn về những tấm ảnh nóng đó thì nhiều người cho rằng đấy là ảnh cá nhân, quyền riêng tư của họ nhưng ở đây cũng phải xét đến quy định của Đảng viên và đạo đức thầy giáo nữa".

Phương Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-ve-nguoi-phat-tan-anh-nong-cua-thay-pho-hieu-truong-2019112513353664.htm