Bất ngờ về cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 không trao giải Hoa khôi

Lý giải về kết quả top 3 cuộc thi 'Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 ' chỉ trao giải Á khôi 1 và Á khôi 2, ban tổ chức cho biết do không tìm được gương mặt xứng đáng để trao giải Hoa khôi.

Tối 28-11, đêm chung kết cuộc thi “Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020” với sự tranh tài của 30 thí sinh đã diễn ra tại tỉnh Đắk Nông.

Trước khi công bố top 3 chung cuộc, điều bất ngờ là chương trình chỉ công bố chiến thắng của Á khôi 1 và Á khôi 2 và không có giải Hoa khôi.

Đồng nghĩa với việc cuộc thi nhan sắc không thể tìm ra ngôi vị cao nhất và Hoa khôi Khánh Ngân – Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 tiếp tục đảm nhận vai trò “đại sứ du lịch” cả 2 nhiệm kỳ.

Đây thực sự là trường hợp hy hữu tại các cuộc thi nhan sắc. Theo đó, 2 gương mặt được gọi tên Á khôi 1 là Bùi Minh Anh (SBD 169) đến từ Đắk Nông và Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải (SBD 099) đến từ Đắk Lắk.

Nhan sắc của Á khôi 1 và Á khôi 2 tại cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020"

Nhan sắc của Á khôi 1 và Á khôi 2 tại cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020"

Không chỉ gây thất vọng vì không công bố người chiến thắng, cuộc thi còn gây tranh cãi vì vướng phải hạt “sạn” trong khâu tổ chức. Đó là cuộc thi công bố top 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử và trước khi công bố 2 giải Á khôi 1, Á khôi 2, người dẫn chương trình vẫn đặt câu hỏi cho khán giả “Dự đoán ai sẽ là Hoa khôi của năm nay?”.

Cuối cùng, MC Anh Duy và Quỳnh Chi thông báo trên sân khấu: "Kết quả có sự đồng thuận của tất cả giám khảo, ban tổ chức, có chữ ký đầy đủ ở đây. Khi chúng tôi nhận được kết quả thì chúng tôi nhìn nhau. Mặc dù đây là một kết quả chưa từng có tiền lệ, nó khá đặc biệt, nên chúng tôi công bố theo cách tôn trọng sự lựa chọn của ban giám khảo. Và kết quả là: Không có giải Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020".

Kết quả này gây bất ngờ và thất vọng cho thí sinh cũng như khán giả có mặt tại chương trình.

Lý giải quyết định không trao vương miện cho ngôi vị Hoa khôi, giám khảo Nguyễn Lê Lâm Ngân cho rằng, tiêu chí trao giải Hoa khôi ngoài sắc vóc, kỹ năng trình diễn cần phải đảm đương được trọng trách quảng bá du lịch Việt Nam. Hội đồng giám khảo nhận thấy hai bạn Á khôi đều chưa đủ khả năng đảm đương trọng trách này.

Trái với quan điểm của hội đồng giám khảo, nhiều người bày tỏ việc không đồng tình với kết quả chung cuộc. Họ cho rằng, mỗi cuộc thi phải tìm ra người chiến thắng và nếu chất lượng thí sinh chưa tốt thì chương trình cũng nên dừng lại.

Bởi, sau 2 mùa được cấp phép tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam” từng vướng khá nhiều lùm xùm. Năm đầu tiên tổ chức, cuộc thi “gặp phốt” khi trao giải Á khôi 1 cho Nguyễn Thị Thành, sau đó, Nguyễn Thị Thành bị tố làm răng sứ.

Trước phản ứng của dư luận, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiến hành xác minh và BTC cuộc thi thừa nhận sai phạm và tước danh hiệu của Nguyễn Thị Thành.

Cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020” được Bộ VH-TT&DL cấp phép và năm nay là năm thứ 2 tổ chức. Giám khảo đêm chung kết gồm có: bà Nguyễn Lê Lâm Ngân, Hoa hậu Ngọc Duyên, ông Anthony Hoàng, bà Hiền Phương Đông, NTK Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle, nhà thiết kế Laura Fortan Pardo và đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân.

Mặc dù chất lượng thí sinh chưa thực sự tốt, “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020” vẫn là cuộc thi cấp quốc gia, được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép. Đêm chung kết được tường thuật trực tiếp trên VTV.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-ngo-ve-cuoc-thi-hoa-khoi-du-lich-viet-nam-2020-khong-trao-giai-hoa-khoi-219034.html