Bất ngờ về chiến đấu cơ duy nhất có khả năng bay siêu âm như 'chim ăn thịt' F-22 Mỹ

EF-2000 Typhoon có sức chiến đấu tiệm cận với F-22 của Mỹ và hơn hẳn các thế hệ chiến đấu cơ thứ 4. Đây cũng là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 duy nhất bên cạnh F-22 có khả năng bay siêu âm mà không cần đốt tăng lực lần 2.

Tính năng bay siêu âm rất quan trọng trong việc tuần tiễu qua những khu vực nguy hiểm, hoặc trong chiến đấu: truy đuổi hay trốn thoát khỏi đối phương khi hết vũ khí.

Tuy vậy tính năng này lại có nhược điểm là phải đốt tăng lực lần hai động cơ, điều này sẽ tiêu hao nhiên liệu một cách khủng khiếp.

Chính vì vậy khi không đặc biệt cần thiết, phi công sẽ không bật tính năng đốt tăng lực lần hai cho động cơ để đảm bảo tầm bay cho chiến đấu cơ.

Trên thế giới chỉ có hai loại chiến đấu cơ có khả năng bay siêu âm mà không cần đốt tăng lực lần hai đó chính là F-22 và EF-2000.

Nếu F-22 được xếp vào chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và đang được coi là dòng chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới thì EF-2000 vẫn đang nằm trong danh sách chiến đấu cơ thế hệ thứ 4.

Tuy vậy EF-2000 Typhoon lại có sức chiến đấu tiệm cận với F-22 của Mỹ và hơn hẳn các thế hệ chiến đấu cơ thứ 4.

EF-2000 Typhoon (Chiến binh châu Âu – Cuồng phong) là tiêm kích đa năng thế hệ 4 nổi tiếng do liên doanh Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức – Tây Ban Nha; BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) cùng hợp lực nghiên cứu phát triển.

Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại duy nhất được sản xuất trên 4 dây chuyền khác nhau.

Eurofighter Typhoon có chiều dài: 15,96 m; Sải cánh: 10,95 m; Cao: 5,28 m. Trọng lượng rỗng: 11.000 kg; Trọng lượng cất cánh tối đa: 23.500 kg.

13 điểm treo trên cánh và bụng cho phép Typhoon mang theo tổng cộng khoảng 8 tấn vũ khí.

Eurofighter Typhoon được trang bị 2 động cơ Eurojet EJ200 và có tốc độ tối đa 2.390km/h.

Cận cảnh loại động cơ Eurojet EJ200 trang bị trên chiến đấu cơ EF-2000 giúp chúng có thể bay siêu âm mà không nhất thiết phải đốt tăng lực lần 2.

Trần bay của Eurofighter Typhoon là 19.812m và tầm hoạt động 1.390km.

Trong cận chiến, Typhoon có thể sử dụng tên lửa đối không tầm ngắn IRIS-T, AIM-9, AIM-132 và tên lửa tầm trung - xa AIM-120 và MBDA Meteor.

Eurofighter Typhoon được trang bị các loại tên lửa không đối đất tầm ngắn AGM-65, tên lửa hành trình KEPD 350 tầm bắn 500km, tên lửa hành trình Storm Shadow và bom dẫn đường laser Paveway.

Eurofighter Typhoon sử dụng một hệ thống phòng thủ cực kỳ tinh vi có tên là Praetorian.

Praetorian có thể phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa từ tên lửa không đối không và đất đối không, cung cấp đánh giá toàn diện và đáp ứng đồng thời nhiều mối đe dọa.

Để chống lại những nguy cơ, máy bay được trang bị mồi bẫy nhiệt, kim loại nhiễu xạ, thiết bị tác chiến điện tử (ECM) và mồi bẫy radar kéo theo.

Mặc dù Typhoon là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nhưng nó lại có một vài tính năng của tiêm kích thế hệ 5, như “bán tàng hình”.

Chẳng hạn, Typhoon có diện tích phản xạ radar nhỏ và thiết kế giúp giảm độ bộc lộ radar. Ngoài ra vật liệu chế tạo cũng tiên tiến giúp tán xạ sóng radar lên đáng kể.

Có được điều này là do Typhoon được chế tạo từ: vật liệu tổng hợp sợi các bon, nhôm lithi, titan… giúp máy bay có khả năng bán tàng hình.

Do Typhoon mang nhiều vũ khí bên ngoài thân nên công nghệ tàng hình của nó không được tiên tiến như các mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Ngoài ra EF-2000 cũng nổi trội với kiểu thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi cung cấp khả năng linh hoạt cao, lực cản thấp và tăng lực nâng.

Hiện nay, tiêm kích Typhoon hoạt động chủ yếu trong các nước thuộc khối NATO như: Không quân Hoàng gia Anh, không quân Đức, không quân Italy và không quân Tây Ban Nha.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bat-ngo-ve-chien-dau-co-duy-nhat-co-kha-nang-bay-sieu-am-nhu-chim-an-thit-f22-my/836364.antd