Bất ngờ tỷ phú giàu nhất châu Á tham vọng đế chế công nghệ toàn cầu

Tỷ phú giàu có Ấn Độ Mukesh Ambani muốn xây dựng công ty công nghệ toàn cầu tiếp theo.

Bất ngờ tỷ phú giàu nhất châu Á xây dựng gã đế chế công nghệ toàn cầu tiếp theo

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani muốn xây dựng công ty công nghệ toàn cầu tiếp theo.

Theo hãng CNN, nếu tỷ phú giàu nhất châu Á này đi đúng hướng thì ông sẽ nhanh chóng giành giật được thị phần đáng giá xếp ngang hàng với các ông lớn công nghệ như Google, Amazon, Alibaba và Tencent.

Theo Forbes, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là người giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 53 tỷ USD. Riêng công ty Reliance Industries của ông đóng góp 5% GDP của Ấn Độ.

JioPlatforms đang sẵn sàng cho một hệ sinh thái từ các ứng dụng mua hàng trực tuyến đến việc phát trực tuyến video nhằm phục vụ 388 triệu người đăng ký thông qua mạng di động Reliance Jio ở Ấn Độ.

Hiện tại, tỷ phú Mukesh Ambani đang có tham vọng mới thúc đẩy toàn cầu phát triển công nghệ. Tỷ phú Ấn Độ muốn JioPlatforms có ảnh hưởng mạnh mẽ toàn cầu ngoài việc được biết đến là công ty viễn thông. JioPlatforms mong muốn trở thành một Google hoặc có thể là Tencent tiếp theo của Ấn Độ. Ông Mukesh Ambani muốn có thể làm mọi thứ cho người dân Ấn Độ và xây dựng nền tảng không thể thiếu cho hàng trăm triệu khách hàng internet của đất nước", nhà phân tích Counterpoint Research – Tarun Pathak cho biết.

Dưới định hướng của ông Ambani, Reliance Industries liên tục phát triển từ một công ty năng lượng và dầu mỏ đến trở thành một tập đoàn lớn, bao gồm các cửa hàng bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ di động, nền tảng kỹ thuật số và cò nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, cần phải có kế hoạch ở cấp độ tiếp theo, ông Ambani cần mua lại từ Thung lũng Silicon. Tỷ phú người Ấn Độ thúc đẩy mối quan hệ với đối tác Facebook và dịch vụ nhắn tin toàn cầu WhatsApp. Khi thỏa thuận được công bố trong tháng trước thì quy mô tham vọng của vị tỷ phú này đã rõ ràng.

Thương vụ đầu tiên với Facebook đã gây tiếng vang lớn trong bối cảnh toàn thế giới đang gặp khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Facebook đồng ý mua lại gần 10% cổ phiếu của Jio với giá 5,7 tỷ USD hôm 22/4. Sau đó, công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Partners cũng tuyên bố mua hơn 1% cổ phần ở Jio với giá 748 triệu USD.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-ty-phu-giau-nhat-chau-a-tham-vong-de-che-cong-nghe-toan-cau-20200520161606219.htm