Bất ngờ tung video oanh tạc cơ B-2 ném bom giữa căng thẳng với Iran, Mỹ dùng chiến thuật 'nắn gân'?

Lầu Năm Góc công bố video máy bay B-2 thử nghiệm ném bom xuyên lô cốt. Động thái này khiến nhiều người không khỏi nghi vấn, trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran đang ở mức cao và Triều Tiên vừa thử mẫu tên lửa đạn đạo có thể xuyên thủng lá chắn phòng không Mỹ.

Theo Drive, không quân Mỹ hôm qua công bố trên website chuyên phân phối hình ảnh của quân đội nước này video oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả liên tiếp hai quả bom xuyên phá bê tông GBU-57 MOP, nhằm vào mục tiêu giả định là hệ thống hầm ngầm và lô cốt kiên cố của đối phương.

Hiện chưa rõ lý do không quân Mỹ công bố video vào lúc này, bởi đợt thử nghiệm dường như diễn ra hồi cuối năm 2018. Video sau đó bị xóa khỏi website của quân đội Mỹ.

Không quân Mỹ hôm qua công bố trên website chuyên phân phối hình ảnh của quân đội nước này video oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả liên tiếp hai quả bom xuyên phá bê tông GBU-57 MOP

Không quân Mỹ hôm qua công bố trên website chuyên phân phối hình ảnh của quân đội nước này video oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả liên tiếp hai quả bom xuyên phá bê tông GBU-57 MOP

"Thời điểm công bố video khiến nhiều người không khỏi nghi vấn, trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran đang ở mức cao và Triều Tiên vừa thử mẫu tên lửa đạn đạo có thể xuyên thủng lá chắn phòng không Mỹ. Video không có mô tả cụ thể và bị xóa chỉ sau vài giờ càng ủng hộ giả thuyết đây là đòn nắn gân đối thủ tiềm tàng của Mỹ", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận xét.

Không quân Mỹ hồi cuối năm 2017 cũng tung video oanh tạc cơ B-2 thả bom GBU-57, sau khi Triều Tiên thử hàng loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bao trùm phần lớn lãnh thổ Mỹ.

GBU-57 dài khoảng 6m, có khả năng xuyên sâu xuống lòng đất và xuyên qua bê tông hơn 60 m. Đây được xem là bom phi hạt nhân phá boong-ke mạnh nhất hiện nay. GBU-57 được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh và đầu dẫn laser.

Một máy bay ném bom tàng hình B-2 có thể mang theo một cặp bom GBU-57 và được triển khai tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thuộc dòng "bom xâm nhập sử dụng đạn mìn cực mạnh", GBU-57 thậm chí còn nặng hơn cả huyền thoại “mẹ của các loại bom”, GBU-43 (trọng lượng 10,3 tấn).

GBU-57 được hãng Boeing phát triển từ năm 2007 theo yêu cầu từ quân đội Mỹ, nhằm tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, boong-ke ngầm dưới đất trên lãnh thổ Iran và Triều Tiên, những nơi được cho là diễn ra các hoạt động nghiên cứu và cất giữ vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng Mỹ-Iran đang ở giai đoạn cao trào. Hải quân Mỹ đang tiếp tục tập trung lực lượng, đưa thêm tàu chiến vào vùng vịnh Persian.

Viện Hải quân Mỹ (USNI) đưa tin: Chiều 16/5 các khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Gonzalez (DDG-66) và USS McFaul (DDG-74) đã đi qua eo biển Hormuz. Quá trình di chuyển của các tàu này “không gặp thách thức nào” hay “sự quấy rối nào” từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bất chấp căng thẳng đang gia tăng giữa Tehran và Washington.

Hai tàu khu trục này hiện đang nằm gần các chiến hạm khác của Mỹ trong khu vực mà Washington đã cử tới đây vào đầu tháng 5 để đối phó với điều mà Mỹ gọi là “mức độ sẵn sàng gia tăng của Iran trong việc tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ và lợi ích của chúng ta”. Hiện chưa có bằng chứng nào cho các tuyên bố đó của Mỹ.

Nhóm tàu tấn công của tàu Abraham Lincoln (có oanh tạc cơ chiến lược trên boong) ứng trực ngoài khơi biển Oman trong khi tàu tấn công lưỡng cư Kearsarge của hải quân Mỹ nằm ngoài khơi UAE vào hôm 16/5, theo nguồn tin USNI.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-tung-video-oanh-tac-co-b-2-nem-bom-giua-cang-thang-voi-iran-my-dung-chien-thuat-nan-gan-a434366.html