Bất ngờ Tu-22M3M được trang bị 'trái tim' Tu-160M2

Lắp động cơ NK-32.02 của máy bay ném bom siêu âm Tu-160M2 cho chiếc oanh tạc cơ Tu-22M3M được cho là sẽ giúp nó nâng cao đáng kể hiệu suất hoạt động.

Truyền thông Nga từng thông báo, vào tháng 10 năm nay, lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận tổ hợp tấn công trên không mới - đó là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 với tên định danh Tu-22M3M được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32.

Phiên bản mới này sẽ được thay thế và cải tiến toàn diện hệ thống thiết bị điện tử hàng không, thông tin liên lạc cũng như vũ khí trang bị, ngoài tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-32 thì Nga đã công bố kế hoạch thử nghiệm Kh-47M2 Kinzhal trên chiếc oanh tạc cơ này.

Động cơ dự định trang bị cho Tu-22M3M sẽ vẫn là một biến thể của loại NK-25 truyền thông, tuy nhiên sau thời gian cân nhắc thì Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định triển khai một ý tưởng táo bạo.

Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 của Không quân Nga

Theo thông báo mới nhất từ giới quân sự Nga, chắc chắn Tu-22M3M sẽ được lắp đặt động cơ phản lực NK-32.02, đây chính là "trái tim" được lựa chọn cho máy bay ném bom siêu âm tốt nhất hiện nay của Không quân Nga - chiếc Tu-160M2.

Động cơ mới NK-32.02 có công suất lớn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với loại NK-25, có tác dụng gia tăng đáng kể phạm vi tác chiến của máy bay. Không chỉ có vậy, Tu-22M3M sẽ được lắp đặt cả cần tiếp dầu trên không.

Những cải tiến này theo đánh giá sẽ làm "lột xác" phương tiện tấn công lợi hại nhất của Không quân Hải quân Nga, khi giờ đây nó có thể tung đòn tiêu diệt biên đội tàu sân bay đối phương từ một cự ly xa hơn trước rất nhiều.

Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 thử nghiệm tên lửa Kh-32

Hệ thống điện tử trên máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3M cũng sẽ được nâng cấp tương tự như trên dòng Tu-160M2. Trong đó đáng kể nhất là các cải tiến ở hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực.

Chiếc Tu-22M3M sẽ được trang bị hệ thống ngắm bắn SVP-24-22 đã được thử nghiệm và hiệu chỉnh trên máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M2 và máy bay cường kích tầm thấp Su-25SM3; đi kèm hệ thống radar hàng không NV-45 thế hệ mới.

Những thay đổi trên sẽ giúp cho Tu-22M3M phục vụ tốt trong biên chế Không quân và Không quân Hải quân Nga thêm khoảng 40 năm nữa, đủ thời gian để cho một dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ 5 ra đời và đi vào phục vụ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bat-ngo-tu-22m3m-duoc-trang-bi-trai-tim-tu-160m2-3362982/