Bất ngờ trước tuổi thật của dàn 'trai xinh gái đẹp' Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Bộ phim truyền hình 'Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa' đã từng thống trị tất cả các bảng xếp hạng và khiến cho nhiều fan yêu mến dòng phim Hoa ngữ phải 'mất ăn mất ngủ' vì những tình tiết hấp dẫn trong phim. Vậy bạn có bao giờ thử đoán tuổi thật của dàn diễn viên vô cùng 'chất lượng' này hay không?

Dương Mịch

Dương Mịch rạng rỡ ở tuổi 34

Dương Mịch rạng rỡ ở tuổi 34

Dương Mịch là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, cô có hơn 100 triệu lượt theo dõi trên trang Weibo của mình. Bén duyên với màn ảnh từ năm 6 tuổi và được đánh giá là một tiểu hoa đán triển vọng, cô ngày càng trở nên nổi tiếng và xinh đẹp. Nhưng điều mà người ta biết đến Dương Mịch lại là những ồn ào dai dẳng và phong tặng cô danh xưng “Mỹ nhân thị phi của làng giải trí Hoa ngữ”.

Vào năm 2017 Dương Mịch tham gia đóng phim cổ trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, trước khi chính thức lên sóng bộ phim đã nhận không ít lời chê bai và ném đá, mọi người nhìn nhận rằng nó sẽ lại thất bại thảm hại bởi hai diễn viên chính vào vai này sẽ làm chết vai diễn vì nó không phù hợp với hai diễn viên Dương Mịch và Triệu Hựu Đình.

Thế nhưng mọi thứ đã trái ngược hoàn toàn, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã tạo nên kỳ tích, một sự thành công ngoài mong đợi với hơn 30 tỷ lượt xem trực tuyến và trở thành hiện tượng trong màn ảnh Hoa ngữ. Sự thành công của bộ phim này dựa trên kịch bản hay và lối diễn xuất nhập thần của dàn diễn viên đặc biệt là Dương mịch và Triệu Hựu Đình, cả hai đã lột tả một cách hoàn hảo vai diễn của mình, từ thần thái, ánh mắt, cử chỉ đến nội tâm đều hết sức xuất sắc, cả Dương Mịch và chàng diễn viên Đài Loan Triệu Hựu Đình dường như cho khán giả thấy vai diễn Bạch Thiển - Dạ Hoa này sinh ra là để dành cho họ.

Đây cũng được xem là “cú huých” lớn giúp Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng sau bao lần bị nhìn nhận là người thể hiện khả năng diễn mờ nhạt, cứng đờ trong thời gian dài.

Bước sang tuổi 34, “cô cô” Bạch Thiển vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có mặc dù đã trải qua 1 lần sinh nở. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh của nữ chính Dương Mịch trong tạo hình áo blouse trắng, mái tóc được tết gọn gàng. Dù chất lượng hình ảnh không tốt nhưng vẫn có thể thấy được dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt vô cùng trẻ trung xinh đẹp của nữ diễn viên. Hy vọng sau khi Cảm Ơn Bác Sĩ lên sóng, cô nàng sẽ nhận về nhiều thành tích và ghi lại dấu ấn trong lòng công chúng với sự biến hóa tài tình qua nhiều vai diễn.

Cô nàng xinh đẹp bất chấp dung lượng thấp trong tạo hình bác sĩ

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn là nữ phụ nổi bật nhất của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa”. Trong phim, “Địch Béo” đóng vai Phượng Cửu, cô nàng “cọc đi tìm trâu” với lý do vô cùng đáng yêu: trả ơn người con trai đã cứu giúp mình. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất đáng yêu, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm được không ít cảm tình của người hâm mộ bên cạnh Bạch Thiển của Dương Mịch.

Sinh năm 1992, ngoài đời, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được mệnh danh là “Mỹ nhân Tân Cương” vì sở hữu nhan sắc lai tây xinh đẹp. Nữ diễn viên được ca ngợi là hoa khôi của Học viện Hý kịch Thượng Hải nhờ có vẻ đẹp cực ấn tượng. Nhiều fan phải xuýt xoa nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ đẹp quá hoàn hảo. Làn da trắng như sứ, sống mũi dọc dừa cao nổi bật, đôi mắt to đượm buồn. Dù có chiều cao 1m68 tương đối “nhỏ xinh” so với nhiều nữ diễn viên khác, tuy nhiên điểm cộng lớn nhất của cô nàng chính là vóc dáng vô cùng cân đối và khuôn mặt xinh đẹp ở tuổi 28.

Đầu năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Phượng Cửu trong “Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư” (phần tiếp theo trong “series” Tam sinh tam thế). Mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều cũng như diễn xuất không được khán giả đánh giá cao, tuy nhiên độ hot của bộ phim quả thật không thể xem thường khi lượng rating từ những ngày đầu ra mắt là vô cùng ấn tượng.

Triệu Hựu Đình

Drama “Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa” đã từng gây sốt với người hâm mộ phim Hoa ngữ, và một trong những người góp phần quan trọng làm nên thành công của bộ phim chính là nam diễn viên thủ vai Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình. Nam diễn viên từng nhận “gạch đá”vì ngoại hình không hợp với vai diễn Dạ Hoa, tuy nhiên kỹ năng diễn xuất “thần sầu” của anh chàng đã từng bước chinh phục được khán giả, đặc biệt là biểu cảm ánh mắt như thể gây ra “sát thương” đối với người xem. Và không chỉ là một nam thần hoàn hảo trên phim, Triệu Hựu Đình ngoài đời cũng vô cùng được lòng người hâm mộ bởi cuộc sống “trong sạch” không scandal và một trái tim si tình với nữ diễn viên Cao Viên Viên chẳng thua kém gì chàng Dạ Hoa trong phim.

Triệu Hựu Đình sinh năm 1984 tại Đài Loan trong một gia đình nghệ thuật khi có bố là diễn viên nổi tiếng Triệu Thụ Hải, mẹ anh cũng là ca sĩ có tiếng tăm. Tuy nhiên, Triệu Hựu Đình ban đầu không hề có ý định “nối nghiệp” cha, anh tốt nghiệp đại học Victoria tại Canada và trở thành một nhân viên văn phòng. Cho đến năm 2009, vai diễn trong phim điện ảnh “Anh hùng lưu manh” đã giúp Triệu Hựu Đình bén duyên với làng giải trí và mang về cho anh giải thưởng danh giá Kim Chung lần thứ 44 dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Mặc dù đã bước sang tuổi 36, anh chàng vẫn giữ được ngoại hình điển trai phong độ của mình. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ Triệu Hựu Đình đã gây dựng được cho mình chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Cuộc sống riêng của anh cũng vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên bà xã xinh đẹp Cao Viên Viên. Hiện nay người hâm mộ chỉ hy vọng sẽ được gặp lại Triệu Hựu Đình nhiều hơn nữa trong các dự án truyền hình sắp tới.

Trương Trí Nghiêu

Trong “Tam Sinh Tam Thế”, nam ca sĩ, diễn viên Hồng Kông Trương Trí Nghiêu thủ vai Chiết Nhan, vốn là con phượng hoàng đầu tiên của thế giới, trở thành Thượng Thần sức mạnh vô biên, chủ của rừng đào mười dặm “Thập lý đào hoa”.

Ít ai biết được rằng, Trương Trí Nghiêu là một trong những diễn viên lớn tuổi nhất của dàn diễn viên. Anh sinh năm 1975, năm nay đã 42 tuổi. Vậy nhưng nam tài tử lại sở hữu nhan sắc không tuổi, chẳng kém gì lứa diễn viên 9X xì tin.

Cao Vỹ Quang

Đông Hoa chính “đối tượng trong tầm ngắm” của Phượng Cửu trong phim. Gương mặt tuấn tú, mái tóc dài trắng “huyền ảo”, phong thái lạnh lùng cao ngạo cùng hành động trượng nghĩa của anh chính là yếu tố quyết định để Địch Lệ Nhiệt Ba phải “cọc đi tìm trâu” trong “Tam Sinh Tam Thế”.

Ngoài đời, Cao Vỹ Quang khiến dân tình “đổ ầm ầm” bởi gương mặt điển trai cực nam tính. Hóa ra, anh chàng hơn Địch Lệ Nhiệt Ba tới 9 tuổi, và trước khi lấn sân sang điện ảnh thì anh chàng đã có nhiều năm trình diễn trên sàn catwalk, từng được đề cử “Người mẫu có sức ảnh hưởng tại châu Á” năm 2012.

Tiểu Ngư

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tuoi-that-cua-dan-dien-vien-tam-sinh-tam-the-6937607.html