Bất ngờ trước những nghệ sĩ Việt thầm lặng làm nghề giáo (2)

Cùng tiếp tục khám phá danh sách những nghệ sĩ Việt ngoài hoạt động nghệ thuật trên sân khấu, họ còn ngày đêm miệt mài cống hiến cho xã hội trong vai trò người giáo viên.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật với điểm 10 tuyệt đối

Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật với điểm 10 tuyệt đối

Hồ Quỳnh Hương là một trong số các sinh viên hiếm hoi của trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật tốt nghiệp với điểm 10 tuyệt đối. Năm 2016, Hồ Quỳnh Hương nhận được lời mời tham gia giảng dạy tại chính ngôi trường mà cô gắn bó trong 4 năm qua. Tới nay, nữ ca sĩ cũng tiếp tục được mời làm giảng viên khoa nhạc nhẹ tại Nhạc viện TPHCM.

Chia sẻ về công việc của mình, Hồ Quỳnh Hương tâm sự: "Tôi đã nhận được quá nhiều từ ngôi trường này. Tôi luôn tâm niệm mình là nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ. Đó cũng chính là động lực để tôi không bao giờ làm điều gì sai, ảnh hưởng đến uy tín của trường và uy danh của thầy cô".

Hồ Trung Dũng

Hồ Trung Dũng từng có 5 năm làm giảng viên khoa Ngữ văn Đức trước khi làm ca sĩ

Trước khi theo đuổi đam mê ca hát và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Hồ Trung Dũng từng có 5 năm làm giảng viên khoa Ngữ văn Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hiện nay, ngoài thời gian dành cho âm nhạc, anh cũng cũng xuất hiện trên bục giảng với vai trò giảng viên thỉnh giảng.

Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến là cô giáo thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội với số điểm cao nhất, giọng ca sinh năm 1991 được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc. Trước đó, năm 2009, Dương Hoàng Yến là thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của trường.

Dương Hoàng Yến được biết tới sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2008 với giải triển vọng. Khi đó cô mới 18 tuổi. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi The Voice sau một thời gian dài chỉ tập trung vào việc học và không có hoạt động gì nổi bật. Cô nhanh chóng trở thành hiện tượng nhưng chỉ dừng chân ở vị trí thứ hai trong đội Mỹ Linh. Hiện dù bận rộn với những đêm nhạc từ Bắc vào Nam hoặc các chuyến lưu diễn dài ngày, nữ ca sĩ vẫn ưu tiên công việc giảng dạy.

Lê Anh

MC Lê Anh đã có hơn thập kỷ gắn bó cùng nghề giáo

MC chương trình Robocon đã hoàn tất chương trình thạc sĩ du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại Học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, Trịnh Lê Anh được giữ lại trường làm giảng viên. Hiện anh dạy bộ môn Kinh tế và Nghiệp vụ du lịch tại trường. Bên cạnh đó, MC sinh năm 1978 cũng đảm nhận công việc phó trưởng khoa của khoa Du lịch.

Lê Anh tiết lộ ban đầu không hề có ý định trở thành một thầy giáo. Khi được nhà trường xếp vào danh sách "quy hoạch", anh cảm thấy nghề giáo là công việc hay nên nỗ lực phấn đấu.

Ngọc Khuê

Ngọc Khuê là ca sĩ dòng nhạc dân gian đương đại nổi tiếng

Giọng ca Chuồn chuồn ớt không chỉ là ca sĩ dòng nhạc dân gian đương đại nổi tiếng mà còn là một giáo viên nhiều tâm huyết. Hiện Ngọc Khuê công tác tại Đại học Văn hóa Hà Nội.

Nữ ca sĩ sinh năm 1983 từng tiết lộ từ nhỏ đã thích chơi trò cô giáo dạy học sinh cùng lũ trẻ hàng xóm. Mơ ước trở thành giáo viên của Ngọc Khuê ảnh hưởng nhiều từ môi trường sống, bởi mẹ, chị gái cho đến cậu và dì của cô đều theo nghề "đưa đò".

Trọng Tấn

Song song việc đi hát, Trọng Tấn còn làm giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Theo đuổi con đường ca hát nhiều năm, cái tên Trọng Tấn dường như đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu nhạc. Năm 2003, song song việc đi hát, anh còn làm giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Khi đó, nam ca sĩ Tiếng đàn bầu muốn tập trung dành thời gian cho lên lớp nên cũng dần xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, trừ khi là sự kiện quan trọng anh mới nhận lời. Tuy nhiên, 10 năm sau, anh nộp đơn xin nghỉ giảng dạy khiến nhiều người ngạc nhiên.

Dường như trong suốt 60 năm kể từ ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh là giảng viên đầu tiên xin thôi dạy. Anh phủ nhận nguyên nhân nghỉ dạy là do chuyện "cơm áo không đùa với khách thơ".

Theo nam ca sĩ, lý do anh xin nghỉ là vì muốn có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và các dự án âm nhạc riêng, không muốn ảnh hưởng đến công việc tại học viện. Dù không tiếp tục công việc giảng dạy nhưng anh vẫn giúp đỡ các học trò của mình bằng việc dạy tại nhà riêng.

Lan Anh

Ca sĩ Lan Anh là một trong những giọng soprano (nữ cao) xuất sắc nhất hiện nay

Ca sĩ Lan Anh - một trong những giọng soprano (nữ cao) xuất sắc nhất hiện nay cũng đang đảm nhận công việc giảng dạy ở khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đặng Châu Anh

Đặng Châu Anh là giảng viên ở Học viện Âm nhạc quốc gia và trung tâm nghệ thuật “Solart”

Khán giả vẫn không thể quên hình ảnh cô MC duyên dáng Đặng Châu Anh trên truyền hình và giờ là nữ giảm khảo hóm hỉnh của Đồ Rê Mí. Ngoài công việc ở Đài truyền hình Việt Nam, cô còn là giảng viên âm nhạc ở Học viện Âm nhạc quốc gia và trung tâm nghệ thuật cho trẻ nhỏ “Solart” do cô xây dựng.

Trước khi đến với cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, Nguyễn Ngọc Anh từng là giảng viên Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long. Cô thường xuyên xuất hiện bên cây đàn piano, tập cho sinh viên của mình từng nốt nhạc, từng bài hát.

Thanh Vân Hugo

Thanh Vân Hugo là một giáo viên mầm non khá tâm lý

Vừa là một MC, BTV và diễn viên quen thuộc trên truyền hình, Thanh Vân Hugo còn trở thành một giáo viên mầm non khá tâm lý. Được biết, ngôi trường Vân Hugo đang giảng dạy chính là nơi con trai cô – bé Bin đang theo học. Cô luôn mong muốn tạo cho cậu con trai của mình và các trẻ em khác một môi trường học tập thực sự thân thiện và hữu ích. Hàng tuần, Thanh Vân thường xuyên lên lớp giảng dạy lớp bộ môn kỹ năng mềm (phát triển hành vi, ngôn ngữ) cho các bé từ 4 đến 6 tuổi.

Thanh Bạch

Thanh Bạch là một thầy giáo vui tính được học trò rất yêu quý

Dù bộn bề lịch diễn, nhưng MC Thanh Bạch vẫn thu xếp thời gian để đứng trên bục giảng. Anh đang giảng dạy môn nghệ thuật nói trước công chúng tại ngôi trường quốc tế John Robert Powers ở TP.HCM. Vẫn giữ nguyên sự hóm hỉnh trên sân khấu, Thanh Bạch trở thành một thầy giáo vui tính được học trò rất yêu quý.

Vicky Nhung

Vicky Nhung từng là giáo viên dạy bộ môn Đồ họa chuyển động

Vicky Nhung được khán giả biết đến là một ca sĩ trẻ với vẻ ngoài vô cùng cá tính và chất giọng nội lực rất riêng. Cô từng trở thành “hiện tượng mạng” khi cover và mashup nhiều bài hát đình đám và được nhiều nhận xét là hay hơn cả bản chính. Sau đó cô đăng kí tham gia chương trình Giọng Hát Việt năm 2015 và trở thành một nhân tố sáng giá trong làng âm nhạc Việt.

Nhưng đằng sau hào quang của sự nổi tiếng, nữ ca sĩ này từng là giáo viên dạy bộ môn Đồ họa chuyển động. Vì đam mê âm nhạc, Vicky Nhung đã quyết định gác lại công việc giảng dạy để theo đuổi con đường nghệ thuật. Giờ đây Vicky Nhung đã trở thành một ca sĩ trẻ tài năng và triển vọng của giới showbiz Việt. Nữ ca sĩ cho biết cô còn rất nhớ nghề giáo và mong muốn có dịp để quay lại với công việc cao quý này.

Chi Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/bat-ngo-truoc-nhung-nghe-si-viet-tham-lang-lam-nghe-giao-2/790591.antd