Bất ngờ trước hình ảnh về một trong 6 con hổ đen vô cùng hiếm trên thế giới

Nhiếp ảnh gia nói anh cảm thấy may mắn khi chụp được hình ảnh về một trong 6 con hổ đen cực hiếm còn tồn tại trên thế giới ở phía đông Odisha, Ấn Độ.

Một trong 6 con hổ đen cực hiếm trên thế giới.

Một trong 6 con hổ đen cực hiếm trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Soumen Bajpayee đã chụp những bức ảnh về con hổ dữ, có những vằn đen dày che giấu bộ lông màu cam của nó, ở khu bảo tồn Nandankan, phía đông Odisha, Ấn Độ.

Soumen nói anh cảm thấy "may mắn" và "biết ơn" khi nhìn thấy sinh vật quý hiếm. Nhiếp ảnh gia kể lại giây phút "kinh ngạc" khi trông thấy con hổ đen cực hiếm. Khi đó anh đang ở trong khu bảo tồn thiên nhiên để quan sát khỉ và hổ.

“Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy con hổ. Vào thời điểm đó, tôi không chẳng nghĩ gì về những con hổ dữ. Rồi đột nhiên nó xuất hiện từ trong rừng, ở vài giây và quay lại phía sau những cái cây", Soumen chia sẻ.

Soumen cho biết cho đến nay các nhiếp ảnh gia mới chỉ chụp được hình ảnh của hai con hổ đen ở khu bảo tồn Nandankan.

Soumen nói: "Tôi vô cùng biết ơn khi được tận mắt trông thấy con hổ mặc dù chỉ thấy nó trong một vài giây. Tôi đã từng thấy nhiều con hổ trước đây - cả trong tự nhiên và nuôi nhốt - nhưng đây là một con hoàn toàn khác. Nandankan là khu bảo tồn đầu tiên nuôi hổ dữ, nhưng không có gì đảm bảo bạn có thể nhìn thấy chúng vì chúng đi lang thang trong môi trường tự nhiên và ở đó chỉ có một hoặc hai con".

Soumen cũng giải thích, tất cả 6 con hổ được biết là tồn tại trên thế giới sống trong Khu bảo tồn Simlipal và Khu bảo tồn Nandankanan ở Ấn Độ. “Hy vọng những con hổ này giao phối với những con hổ khác để chúng ta có cơ hội có được nhiều hổ con hơn”, nhiếp ảnh gia nói.

Đầu năm nay, một con báo đen cực hiếm đã được phát hiện trong một chuyến đi săn ở khu bảo tồn thiên nhiên Ấn Độ. Báo đen được định nghĩa là biến thể màu da cam của bất kỳ loài mèo lớn nào. Báo đen ở châu Á và châu Phi là báo hoa mai (Panthera pardus), và ở châu Mỹ là báo đốm đen (Pantheraonca).

Bộ lông sẫm màu của động vật là do bệnh hắc tố - khi sắc tố đen phát triển thêm trên da hoặc lông do đột biến gen lặn - tương tự như ở hổ đen.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hinh-anh-ve-mot-trong-6-con-ho-den-cuc-hiem-tren-the-gioi-20201105100551814.html