Bất ngờ trước gương mặt được phục dựng của người đàn ông 8.000 tuổi

Nhà khảo cổ học người Thụy Điển tái tạo thành công gương mặt của người đàn ông sinh sống ở thời kỳ đồ đá tại Motala, Thụy Điển cách đây 8.000 năm.

Năm 2012, các nhà khảo cổ học tìm thấy một khu chôn chất thời kỳ đồ đá có niên đại 8.000 năm ở Motala, Thụy Điển.

Tại khu chôn cất, nhóm kháo cổ phát hiện hộp sọ của 11 người lớn và 1 trẻ sơ sinh, nhưng chỉ có 1 người lớn và trẻ sơ sinh còn hàm nguyên vẹn.

Khuôn mặt của người đàn ông 8.000 tuổi sau khi được phục dựng.

Khuôn mặt của người đàn ông 8.000 tuổi sau khi được phục dựng.

Từ một trong các hộp sọ không còn hàm, nhà khảo cổ học và nhà điêu khắc chuyên về tái tạo khuôn mặt người Thụy Điển Oscar Nilsson đã cố gắng phục chế gương mặt hoàn chỉnh.

Để làm được điều này, trước hết Nilsson chụp CT hộp sọ để tạo ra hình ảnh 3D ảo. Sau đó, ông sử dụng dữ liệu thu được từ quá trình chụp CT để in ra bản sao nhựa của hộp sọ bằng máy in 3D.

Dựa trên số đo của hộp sọ, Nilsson tiếp tục tạo ra phần hàm cho người đàn ông thời kỳ đồ đá.

Phân tích DNA trước đó cho thấy người đàn ông có thể có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh và nhiều khả năng khoảng 50 tuổi.

Hộp sọ có 1 vết thương dài 2,5 cm, dấu hiệu cho thấy người này bị chấn thương từ một vật gì đó tương đó cùn. Nhưng vết sẹo đã lành trước khi người đàn ông chết. Do đó có thể kết luận cú đánh chỉ gây chấn thương chứ không đoạt mạng ông này.

Từ đó Nilsson tạo ra mô sẹo cho vết thương và để phần tóc của người đàn ông khá ngắn để lộ ra vết sẹo.

Bức tượng bán thân được Nilsson phục dựng hiện được trùng bày tại Motala, Thụy Điển.

Trong quá khứ, Nilsson từng phục dựng gương mặt nữ quý tộc Peru sống cách đây 1.200 năm.

Song Hy (Nguồn: FOX News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/bat-ngo-truoc-guong-mat-duoc-phuc-dung-cua-nguoi-dan-ong-8000-tuoi-ar554936.html