Bất ngờ Trung Quốc trong hoạch định chiến lược an ninh mới của Mỹ

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới vào thứ Hai, trong đó có nhắc tới Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Bảy (16/12) cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố một chiến dịch an ninh quốc gia mới của Mỹ vào thứ Hai (18/12) tới đây, trong đó, khẳng định vai trò đối thủ của Trung Quốc trước Mỹ.

Ông Trump từng khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng lúc lại yêu cầu Bắc Kinh gia tăng áp lực lên Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, cũng như thay đổi các thông lệ thương mại có lợi hơn cho Mỹ.

Theo các quan chức trên, chiến lược an ninh quốc gia mới không nên được nhìn nhận như là một nỗ lực để kiểm chế Trung Quốc. Thay vào đó, nó sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về những thách thức mà Trung Quốc đem lại cho Mỹ.

Một trong hai quan chức cũng tiết lộ, chiến lược mới - hiện vẫn đang trong quá trình dự thảo, có thể đảo ngược tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 9/2016 rằng, biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Trump được kỳ vọng sẽ công bố các ưu tiên đối ngoại của mình, đồng thời sẽ tái khẳng định cam kết với chính sách “Nước Mỹ là trên hết” thông qua việc gia tăng năng lực quân sự Mỹ, đương đầu với chủ nghĩa hồi giáo cực đoan và chỉnh sửa các mối quan hệ thương mại giúp nước Mỹ tăng thêm tính cạnh tranh hơn.

(Theo Reuters)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-trung-quoc-trong-hoach-dinh-chien-luoc-an-ninh-moi-cua-my-267750.html