Bất ngờ 'trùm cờ bạc' Phan Sào Nam và chị họ bật khóc tại tòa

Có lẽ vì thấy day dứt khi làm liên lụy đến cả người thân của mình, không kiềm chế được sự xúc động, 'trùm cờ bạc' Phan Sào Nam không ngừng đưa tay lên lau nước mắt.

Chiều 16/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử. Để làm rõ hành vi giúp sức cho “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam trong việc cho mượn pháp nhân công ty xây dựng phần mềm trò chơi đánh bạc trực tuyến, HĐXX đã hỏi bị cáo Đỗ Bích Thủy - Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.

Bị cáo Đỗ Bích Thủy tại phiên tòa

Bị cáo Đỗ Bích Thủy tại phiên tòa

Theo cáo buộc, để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Phan Sào Nam đã đến gặp Đỗ Bích Thủy - là chị họ của Nam hỏi mượn pháp nhân công ty Nam Việt, Thủy đồng ý cho Nam mượn danh công ty để tiến hành các công việc cần thiết.

Liên quan đến việc Phan Sào Nam ký hợp đồng số 04/2015/VTCO-NV với Đỗ Bích Thủy vào ngày 12/4/2015 về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi Rikvip, bị cáo Đỗ Bích Thủy khai: “Vì sống từ nhỏ với em họ là Phan Sào Nam, chứng kiến sự thành công của Nam nên bị cáo vô cùng tin tưởng, không đọc lại nội dung hợp đồng”.

Có lẽ, khi nhắc về mối quan hệ máu mủ với Phan Sào Nam, bị cáo Thủy có phần xúc động. Vị chủ tọa động viên: “Bị cáo hãy bình tĩnh để trả lời các câu hỏi của HĐXX”.

Bị cáo Phan Sào Nam

Đồng thời, biết được tình trạng sức khỏe của nữ bị cáo này, vị chủ tọa cho phép bị cáo được ngồi trả lời HĐXX. Bị cáo Thủy bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của chủ tọa và cho biết bị cáo mới cắt khổi u bên trái phổi từ tuần trước. Thời gian bị cáo bị tạm giam đã mắc viêm phổi liên tục, hiện sức khỏe rất yếu.

Với sai phạm của bản thân, bị cáo Thủy chỉ biết nói: “Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc giúp sức cho Nam là sai lầm, trong lương tâm bị cáo cũng thấy không thể chấp nhận được. Dù vậy, đến tận hôm nay, bị cáo cũng không bao giờ trách giận bị cáo Nam”.

Nghe những lời này của chị họ, bị cáo Phan Sào Nam ngồi ở hàng ghế phía sau có lẽ càng thấy day dứt khi làm liên lụy đến người thân. Không kiềm chế được sự xúc động, Phan Sào Nam liên tục đưa tay lên lau nước mắt.

Theo cáo trạng, sau khi ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip /Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến, bị cáo Thủy giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50.000.000.000 đồng từ tài khoản công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 05 sổ tiết kiệm người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-trum-co-bac-phan-sao-nam-va-chi-ho-bat-khoc-tai-toa-a411102.html