Bất ngờ Triều Tiên cũng không thoát khỏi sự thống trị của làn sóng K-pop Hàn Quốc

Ngành công nghiệp K-pop đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công đồng khắp thế giới và điều đặc biệt là sự xuất hiện của dòng nhạc này ở cả Triều Tiên.

Theo trang SCMP, tại Hàn Quốc, hiện tượng K-pop phủ sóng khắp mọi nơi: khu vực công cộng, truyền thông đại chúng, trên internet cùng với các hình ảnh gợi cảm và đã mắt thống trị mọi giác quan của con người. Tuy nhiên, có số ít vẫn thờ ơ với hiện tượng này nhưng không phải là không biết đến hiện tượng này.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Hàn Quốc thúc đẩy hiện tượng K-pop ra toàn thế giới trong nỗ lực truyền cảm hứng cho thế giới về nhóm nhạc thần tượng. Đây được xem là một cách thúc đẩy hình thức ngoại giao quyền lực mềm lan tỏa toàn cầu. Các nhóm nhạc nữ như Wonder Girls hay Girls' Generation và thậm chí là những người không yêu K-pop cũng đều nhận ra các bài hát của dòng nhạc này vì tiếp xúc quá nhiều.

Theo trang SCMP, tại một đêm ở Thẩm Dương, Trung Quốc, tác giả bài báo viết: "Các dòng nhạc cất lên bằng bản tiếng Anh: "Noboby, nobody but you" cũng khiến khách du lịch phải quay lại.

Ngoài đường phố có sân khấu đỏ mang phong cách Trung Quốc, trong đó có bốn phụ nữ mặc váy sườn xám và hai người mặc váy ngắn màu bạc nhảy múa trên nền nhạc pop".

Và tất nhiên sau đó lời bài hát lại cất lên quen thuộc: "Nobody, nobody but you."

Đây là bài hát "Nobody" do nhóm nhạc Wonder Girls thể hiện và người dân ở đây cũng không thể bỏ qua dòng nhạc thần tượng này.

Theo tác giả, điều ngạc nhiên là ngay cả Triều Tiên – cũng không bỏ qua dòng nhạc K-pop nổi tiếng này. Sau khi ở Bình Nhưỡng theo tour du lịch miễn phí, tác giả và hành khách đã có trải nghiệm thú vị tại khu giải trí và các cửa hàng ở đây.

Và như tác giả mô tả: "Tôi lại nghe thấy lời bài hát đó – Nobody, nobody but you".

Điều bất ngờ, K-pop có sức lan tỏa mạnh mẽ ngay cả ở Triều Tiên. Theo tác giả, cho dù muốn trốn chạy khỏi dòng nhạc K-pop thì đó vẫn là điều không thể.

"Cho dù có trốn chạy khỏi dòng nhạc này thì đó là điều không thể trong xã hội hiện đại ngày nay", tác giả nhấn mạnh.

Sự len lỏi của dòng nhạc này đã đi khắp các thị trường trên thế giới, trong đó mọi lứa tuổi hay tầng lớp đều có khả năng tiếp xúc hàng ngày. Điều đó cho thấy sự thành công mà ngành công nghiệp K-pop mang lại cho toàn thế giới cho dù bạn ở đâu và không quan trọng khoảng cách địa lý như thế nào khi đến với K-pop, SCMP trích dẫn lời tác giả.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-trieu-tien-cung-khong-thoat-khoi-su-thong-tri-cua-lan-song-k-pop-han-quoc-20200515100629603.htm