Bất ngờ trang bị Thủy quân Lục chiến Mỹ ghét cay, ghét đắng

Dù là lực lượng vũ trang được trang bị hiện đại nhất thế giới thế nhưng không phải trang bị nào của lính Mỹ cũng tốt như cái danh của nó, thậm chí nhiều trang bị còn bị chính lính Mỹ ghét cay, ghét đắng.

Mặc dù là một đội quân nhà nghề, có kỹ năng chiến đấu tốt nhất thế giới nhưng quân đội Mỹ mà cụ thể là Thủy quân Lục chiến vẫn có những trang bị khiến người lính phải cực kỳ khó chịu trên chiến trường. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù là một đội quân nhà nghề, có kỹ năng chiến đấu tốt nhất thế giới nhưng quân đội Mỹ mà cụ thể là Thủy quân Lục chiến vẫn có những trang bị khiến người lính phải cực kỳ khó chịu trên chiến trường. Nguồn ảnh: BI.

Trong một bài viết trên Reddit đăng tải, nhiều cựu quân nhân Thủy quân Lục chiến và cả Lục quân Mỹ đều đồng ý rằng, bi-đông uống nước là một trong những thứ vô dụng nhất mà quân đội trang bị cho họ. Thực tế thì binh lính Mỹ thích uống nước đóng chai hơn còn bi-đông thì đã ra đời từ cách đây hàng trăm năm - từ khi chai nhựa đựng nước còn chưa ra đời và giờ đây bi-đông đã quá lỗi thời. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là thanh kiếm trong lễ phục của quân nhân Mỹ. Thực tế thì quân đội Mỹ rất non trẻ và mới chỉ có tuổi đời vài trăm năm trong khi đó, thanh kiếm đã là lễ phục của quân đội phương Tây từ thời trung cổ. Việc một quốc gia có lịch sử chỉ hơn 200 năm học theo kiểu nghi lễ của phương Tây từ hàng nghìn năm trước rõ ràng là có phần hơi "kệch cỡm". Nguồn ảnh: BI.

Khá bất ngờ đó là kính nhìn đêm cũng có trong danh sách những loại vũ khí vô dụng bậc nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Theo binh lính Mỹ, kính nhìn đêm thường xuyên làm họ bị lóa và trừ khi thực hiện những nhiệm vụ bí mật, còn lại binh lính Mỹ thích dùng... pháo sáng hơn là kính nhìn đêm. Nguồn ảnh: BI.

Một trong những thứ trang bị "cùi bắp" nữa mà quân đội Mỹ trang bị cho binh lính của mình chính là chiếc... quần đùi. Chiếc quần này chỉ được sử dụng thường xuyên khi binh lính tập luyện ở doanh trại, trên vùng chiến sự kể cả ở Trung Đông nóng bỏng binh lính Mỹ cũng không dám mặc quần ngắn vì sợ bị côn trùng và muỗi tấn công. Nguồn ảnh: BI.

Một loại lễ phục khác khiến lính Thủy quân Lục chiến Mỹ phải "đau đầu" theo đúng nghĩa đen chính là mũ kê-pi. Đây là loại mũ ôm chặt vào đầu khiến người lính rất nóng và đau - nhất là khi đội phải mũ không đúng cỡ. Ngoài việc làm đẹp ra, loại trang phục này cũng không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí tính năng che nắng của nó còn thua cả một chiếc mũ lưỡi trai. Nguồn ảnh: BI.

Áo gi-lê chiến thuật với thiết kế bao gồm các móc khóa và nhiều túi để đựng đạn và lựu đạn. Mặc dù có thiết kế rất hiện đại và trông cực kỳ ngầu, binh lính Mỹ vẫn cho rằng loại áo này là tác nhân khiến họ bị đau vai và khó xoay sở hơn trên chiến trường, nhiều lính Mỹ thậm chí còn thích dắt đạn vào các túi treo ở hông và thắt lưng hơn là phải mặc loại áo "nặng, nóng" này. Nguồn ảnh: BI.

Găng tay da - một thứ trang bị phổ biến với binh lính Mỹ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai và bắt đầu trở thành trang bị toàn quân từ thời Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên thời nay, binh lính Mỹ có thể tìm mua được nhiều loại găng tay chống lạnh tốt hơn nhiều tại bất cứ cửa hàng tiện lợi nào thay vì phải sử dụng loại găng tay hơn 60 năm chưa được cải tiến này. Nguồn ảnh: BI.

Việc đút quần vào trong ống giày cũng là một trong những điều khiến binh lính Mỹ cực kỳ khó chịu. Vải quần quá cứng, giày cũng phải buộc chặt để dễ chạy nhảy - khi hai thứ này kết hợp lại với nhau, phần cổ chân của người lính sẽ gần như "bất động" và họ sẽ khó có thể cơ động tốt trên chiến trường được. Nguồn ảnh: BI.

Cuối cùng, loại vũ khí được coi là "vớ vẩn" nhất trong số những trang bị cho Thủy quân Lục chiến Mỹ chính là khẩu M9 Barreta. Đây là khẩu súng ngắn tiêu chuẩn được lựa chọn làm vũ khí thay thế cho khẩu M1911 được Mỹ sử dụng trong quá khứ. Tuy rất nhiện đại nhưng binh lính Mỹ lại cho rằng khẩu súng này yếu hơn khẩu M1911 và trong những lúc cần sử dụng tới súng ngắn - nghĩa là tình hình cực kỳ nguy hiểm ở cự ly gần thì khẩu M9 lại không đủ mạnh để hạ gục đối phương bằng chỉ một viên đạn. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Thủy quân Lục chiến Mỹ đổ bộ bờ biển bằng phương tiện chở quân lưỡng cư.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-trang-bi-thuy-quan-luc-chien-my-ghet-cay-ghet-dang-1093392.html