Bất ngờ tìm thấy thông điệp trong chai rượu cổ nhất TG

Khi đang đi bộ trên bãi biển ở Australia, Tonya Illman tìm được chai rượu cổ nhất thế giới (132 tuổi). Bất ngờ bà phát hiện một thông điệp ở bên trong chai rượu. Chiếc chai này được ném xuống biển từ một con tàu của Đức năm 1886.

Bà Tonya Illman tìm được một chai rượu cổ nhất thế giới có chứa thông điệp bên trong gần đảo Wedge, Australia.

Khi mở nút chai rượu, bà Illman nhìn thấy một cuộn giấy in bằng tiếng Đức, ghi ngày 12/6/1886 ở bên trong.

Về sau, Bảo tàng Tây Australia tiến hành kiểm tra và chứng nhận ngày tháng của cuộn giấy này là chính xác. Do vậy, nó trở thành thông điệp trong chai rượu cổ nhất thế giới.

Ross Anderson - người phụ trách khảo cổ hàng hải của bảo tàng Tây Australia - cho hay chai rượu trên được ném từ thuyền buồm có tên Paula của Đức năm 1886 khi nó đi qua Ấn Độ Dương, cách bờ biển Australia 950 km.

Vào thời điểm ấy, các tàu thuyền của Đức đang tiến hành thử nghiệm kéo dài 69 năm từ 1864 - 1933.

Việc ném hàng nghìn chai xuống biển để theo dõi các dòng hải lưu là một trong những hoạt động của tàu thuyền Đức thời gian đó.

Mỗi cuộn giấy nhét bên trong chai ghi tọa độ tàu thuyền, ngày tháng và tên con tàu.

Căn cứ vào điều này, thông tin từ cuộn giấy mà vợ chồng Illman tìm được phù hợp với hồ sơ hàng hải của thuyền buồm Paula và Anderson.

Các chuyên gia cũng tiến hành so sánh mẫu chữ viết tay trên cuộn giấy với chữ của thuyền trưởng trong nhật trình.

Đây là một trong số hàng nghìn thông điệp ở bên trong chai được ném xuống biển trong cuộc thử nghiệm của người Đức. Trong số này, 662 thông điệp đã được tìm thấy và trao trả với lần gần đây nhất vào năm 1934.

Mời quý độc giả xem video Dùng xe bọc thép phá cửa hàng để lấy trộm một chai rượu (nguồn: Dân Việt)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Thương Gia: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-tim-thay-thong-diep-trong-chai-ruou-co-nhat-tg-1019334.html