Bất ngờ thành viên HĐQT tập đoàn Đại Dương đòi thay Chủ tịch

Hai thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bất ngờ gửi giấy triệu tập đại hội cổ đông bất thường đòi thay Chủ tịch HĐQT, tuy nhiên yêu cầu triệu tập họp này đã bị bác bỏ.

Thời gian gần đây, nội bộ công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã CK: OGC) liên tiếp xảy ra xáo trộn, tranh chấp, dẫn đến khiếu nại, kiện tụng.

Mới đây nhất là vụ việc một thành viên HĐQT và một thành viên HĐQT độc lập đã đứng ra triệu tập đại hội cổ đông bất thường đòi thay Chủ tịch HĐQT và thay đổi, thảo luận lại một số vấn đề của tập đoàn.

Hậu thời kỳ Hà Văn Thắm, tập đoàn Đại Dương kinh doanh sa sút, nội bộ lục đục

Hậu thời kỳ Hà Văn Thắm, tập đoàn Đại Dương kinh doanh sa sút, nội bộ lục đục

Theo đó, ngày 26/10/2018, Thành viên HĐQT OGC là bà Nguyễn Thị Lan Hương (ở công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) và Thành viên HĐQT độc lập OGC là bà Hoàng Thị Phương Lan (ở công ty CP Robot Tosy) đã gửi giấy mời cho các cổ đông của tập đoàn này để triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào ngày 2/11.

Bà Hương và bà Lan đề nghị cuộc họp sẽ bàn về việc triển khai áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) của tòa án nhân dân quận Ba Đình ngày 18/10/2018 về việc tạm dừng thực hiện một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên OGC hôm 15/8 do có khiếu nại; bàn về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, người công bố thông tin, người đại diện theo pháp luật… cùng một số nội dung khác.

Nội dung họp HĐQT bất thường mà bà Hương và bà Lan dự kiến, trong đó có nội dung thay Chủ tịch HĐQT đương nhiệm - ông Lê Quang Thụ

Tuy nhiên, yêu cầu triệu tập họp của hai bà Hương và Lan đã bị Chủ tịch HĐQT OGC đương nhiệm – ông Lê Quang Thụ bác bỏ.

Tại văn bản trả lời bà Hương và bà Lan ngày 30/10, ông Lê Quang Thụ cho rằng hai bà này không có quyền thay thế HĐQT để triệu tập họp HĐQT vì Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị của hai bà vào ngày 26/10.

Theo bản công bố thông tin của tập đoàn Đại Dương – do Phó Tổng giám đốc Lê Huy Giang ký - gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng 26/10 đã diễn ra cuộc họp bất thường HĐQT của OGC theo yêu cầu của hai bà Nguyễn Thị Lan Hương và Hoàng Thị Phương Lan.

Tuy nhiên sau khi khai mạc, Chủ tịch HĐQT OGC – ông Lê Quang thụ đã quyết định dừng cuộc họp vì lý do: Sau ĐHĐCĐ ngày 15/8, HĐQT mới đã được thành lập, tuy nhiên sau khi Tòa án áp dụng BPKCTT yêu cầu dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nói trên thì hiện tại không thể xác định rõ số lượng và tư cách thành viên HĐQT của công ty nên HĐQT mới không thể bàn thảo hoặc quyết định bất cứ vấn đề gì.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 15/8/2018 đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2018 của OGC. Ngoài các nội dung thông qua kết quả kinh doanh 2017, đề ra kế hoạch kinh doanh 2018, phân bổ thù lao…, đại hội còn có một số thay đổi về nhân sự như bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam – anh trai ông Hà Văn Thắm, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Giang Nam là thành viên độc lập HĐQT, ông Nguyễn Thành Trung là thành viên HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019…

Sau đó, một cổ đông lớn của OGC là doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hà Bảo – DN của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm (ông Thắm hiện đang thi hành án tù chung thân) đã gửi khiếu nại đến tòa án Ba Đình đề nghị áp dụng BPKCTT dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nói trên.

Sau khi Tòa án áp dụng BPKCTT với nội dung như Hà Bảo yêu cầu, tập đoàn Đại Dương lập tức khiếu nại. Kết quả, quyết định áp dụng BPKCTT cũ được hủy bỏ, thay bằng một quyết định khác, tuy nhiên những nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự của tập đoàn này hiện vẫn chưa được dỡ bỏ việc áp dụng BPKCTT.

Năm 2018, OGC đặt kế hoạch kinh doanh đạt doanh thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, lãi ròng 188 tỷ đồng.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ 2018 hôm 15/8, đại diện OGC cho biết sau biến cố của ông Hà Văn Thắm năm 2014, các năm sau đó OGC hoạt động bết bát chủ yếu vì phải trích lập dự phòng, đến nay việc trích lập đã đạt 95% nên năm 2018 được dự báo là sẽ rất khả quan.

Tuy nhiên, chỉ sau đó hơn 1 tháng, vào cuối tháng 9/2018, HĐQT tập đoàn này đã phải công bố nghị quyết điều chỉnh giảm khoảng 70% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, tổng doanh thu/lợi nhuận hợp nhất giảm từ 1.393 tỷ đồng xuống còn 1.172 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 16%, lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh giảm sâu, từ 186 tỷ đồng mục tiêu đặt ra từ đầu năm, giảm còn 58 tỷ đồng.

Minh Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-thanh-vien-hdqt-tap-doan-dai-duong-doi-thay-chu-tich-a409507.html