Bất ngờ thân thế người tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời Venezuela

Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, ông Juan Guaido, mới đây tự tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela, đồng thời kêu gọi một cuộc bầu cử tự do.

Ngày 23/1, Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, ông Juan Guaido, đã tự tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela. Ảnh: Reuters.

Ông Juan Guaido tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước Venezuela với tư cách là Tổng thống lâm thời cho tới khi lập được ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Ảnh: Reuters.

"Tôi tuyên thệ chính thức đảm nhận quyền lực hành pháp với tư cách là Tổng thống Venezuela để thiết lập một chính phủ chuyển tiếp", Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido phát biểu trước những người ủng hộ, và nói thêm ông sẵn sàng thay thế đương kim Tổng thống Nicolas Maduro với sự hỗ trợ của quân đội. Ảnh: Reuters.

Sau đó, Mỹ và nhiều nước trong khu vực như Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador,... đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez khẳng định, lực lượng vũ trang của nước này không công nhận tuyên bố của ông Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời. Ảnh: PQ.

Ông Guaido bắt tay những người ủng hộ trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Maduro ở Caracas ngày 23/1. Ảnh: Reuters.

Được biết, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido sinh ngày 28/7/1983 trong một gia đình có 8 anh chị em. Cha ông từng làm việc trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela. Ảnh: DW.

Năm 2000, ông Guaido tốt nghiệp trung học và tốt nghiệp trường Đại học Công giáo Andres Bello năm 2007 với tấm bằng kỹ sư. Ảnh: GN.

Vị chính trị gia Venezuela này cũng từng theo học tại Đại học George Washington ở Mỹ và Học viện Estuto de Estudios Superiores de Adecracíon. Ảnh: TV.

Ông Guaido, cùng với các nhân vật chính trị như Leopoldo López, trở thành thành viên sáng lập của Đảng chính trị Ý chí Nhân dân nổi tiếng năm 2009. Ảnh: HS.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2010, ông Guaidó đã được bầu vào vị trí Phó chủ tịch liên bang thay thế, và được bầu vào Quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2015 khi giành được 97.492 phiếu bầu. Ảnh: Reuters.

Ông Guaido được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela vào tháng 12/2018 và tuyên thệ vào ngày 5/1/2019. Khi nhậm chức, ông Guaido tuyên bố sẽ phản đối Tổng thống Nicolas Maduro, người bị cáo buộc là tiếm quyền. Ảnh: Mundo24.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Venezuela tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 (Nguồn: NBC News)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-ngo-than-the-nguoi-tu-tuyen-bo-la-tong-thong-lam-thoi-venezuela-1176918.html