Bất ngờ sự thực về người chấp bút nàng Mona Lisa 'thiếu vải'

Chuyên gia bảo tàng Louvre hé lộ tác giả của bức phác thảo nàng Mona Lisa không mặc quần áo.

Hôm thứ hai (4/3), một bảo tàng Pháp cho biết, bức vẽ khỏa thân có sự tương đồng kinh ngạc với tuyệt tác "Mona Lisa", đã được thực hiện trong studio của Leonardo da Vinci, và có thể chính là tác phẩm của danh họa người Ý.

Các chuyên gia tại bảo tàng Louvre, Paris – nơi đang sở hữu bộ sưu tập lớn nhất các tác phẩm của Leonardo, từ lâu đã nghiên cứu kỹ càng một bức phác thảo bằng than có tên gọi là "Monna Vanna". Theo các ý kiến ban đầu, tác giả của bức tranh này là một họa sỹ nào đó làm việc trong studio của Leonardo. Tuy nhiên, giờ đây, họ có thể sẽ phải thay đổi đánh giá của mình.

"Monna Vanna" được cho là phiên bản "không mặc quần áo" của nàng Mona Lisa (ảnh: Bảo tàng Louvre)

"Monna Vanna" được cho là phiên bản "không mặc quần áo" của nàng Mona Lisa (ảnh: Bảo tàng Louvre)

"Có khả năng rất lớn là Leonardo thực hiện hầu hết bức tranh này", Mathieu Deldicque, một giám tuyển viên tại Louvre nói với AFP. "Đó là một tác phẩm có chất lượng tuyệt vời, được thực hiện bởi một nghệ sỹ vĩ đại". Trong nhiều tháng qua, Deldicque và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ về bức tranh tại phòng thí nghiệm C2RMF của bảo tàng Louvre.

"Đó gần như chắc chắn là một bức vẽ phác thảo chuẩn bị cho một bức tranh sơn dầu", Deldicque cho biết và chỉ ra, phần bàn tay và cơ thể gần như hoàn toàn giống với bức "Mona Lisa" nổi tiếng.

Các thí nghiệm vi mô cho thấy, bức tranh được vẽ từ phía trên bên trái hướng về phía dưới bên phải – hoàn toàn phù hợp với phong cách của một họa sỹ thuận tay trái như Leonardo.

"Monna Vanna" sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt tại Chantily vào cuối năm nay, nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày mất của danh họa tài năng, người sinh ra tại Cộng hòa Florence vào năm 1452.

Trước đó, chuyên gia bảo tồn Bruno Mottin tại Louvre từng xác nhận, bức phác thảo ra đời vào đúng thời kỳ Leonardo sống và làm việc. Kể từ đó, theo Deldicque, "chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều yếu tố mới", đáng kể nhất là các nét vẽ bằng than do người thuận tay trái vẽ xuất hiện rất nhiều".

Các cuộc kiểm tra cũng hé lộ, "Monna Vanna" được vẽ trên giấy, sử dụng kỹ thuật "sfumato" mà Leonardo rất ưa thích và không phải là một phiên bản copy từ bức tranh gốc.

"Chúng tôi muốn làm việc nghiêm túc và dựa trên khoa học trong trường hợp này", Deldicque chia sẻ với AFP. "Chất lượng của bức tranh cho dù là mắt thường hay theo các nhà phân tích" thì vẫn chứng tỏ đó là tác phẩm của một tài năng phi thường.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-su-thuc-ve-nguoi-chap-but-nang-mona-lisa-thieu-vai-20190305104022843.htm