Bất ngờ sự thật vụ 'học sinh bị bắt cóc trước cổng trường ở Hạ Long'

Đ.H.A thừa nhận thông tin hoàn toàn là do cháu tự nghĩ ra, thực tế không bị ai bắt cóc, cũng không bị ai xúi giục...

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng 16/10, Phụ huynh của cháu H.A (học sinh lớp 5A của trường) báo tin cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học - THCS - THPT Văn Lang phường Hồng Gai (thành phố Hạ Long) về việc cháu H.A bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy bắt cóc tại khu vực cổng trường vào khoảng 17h30 phút ngày 15/10.

Cháu H.A bỏ chạy được và quay trở về trường vào lúc 18h20 cùng ngày.

Thông tin sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng khiến dư luận hoang mang.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả bất ngờ, Đ.H.A thừa nhận thông tin bị bắt cóc do cháu tự nghĩ ra. Nguyên nhân là do H.A vay 5.000 đồng của bạn nhưng chưa trả nên bạn báo cô giáo chủ nhiệm, cô giáo đã phê bình H.A, yêu cầu mời phụ huynh đến làm việc.

Chiều 15/10, tan học, Đ.H.A ra cổng sau chơi một mình, sau đó men tường rào của trường về cổng chính, 15 phút sau mới quay trở lại trường để người nhà đón và nói dối như trên để tránh bị mắng.

D. Sinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-ngo-su-that-vu-hoc-sinh-lop-5-bi-bat-coc-o-ha-long-475623.html