Bất ngờ status của thanh niên cầm đầu nhóm đánh ông bố bạo hành con trai

Sau khi bị đám đông kéo đến phòng trọ ở Tiền Giang đánh tóe máu, hôm qua Đoàn Văn Tí phải đăng liền ba status xin lỗi và mong cộng đồng mạng bỏ qua chuyện từng tát tới tấp rồi dọa giết con trai trong cơn say. Hôm nay, Nguyễn Lâm Hoài An - thanh niên cầm đầu nhóm đánh Tí đã đến xin lỗi nạn nhân.

Bên cạnh những người hả hê khi chứng kiến Đoàn Văn Tí (31 tuổi, quê An Giang, sống và làm việc ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị đánh rách môi và bầm mặt, một số người lên án hành vi của nhóm thanh niên "thực thi công lý" bằng bạo lực. Trong đó, Nguyễn Lâm Hoài An là người cầm đầu nhóm này, quay clip tung lên Facebook và cũng đánh Đoàn Văn Tí.

Hoài An không phải gương mặt xa lạ ở Tiền Giang khi vừa có tiền án về tội chém người gây thương tích hồi tháng 9.2019.

Trong clip được Hoài An chia sẻ, có người cưa ổ khóa phòng trọ của Tí rồi lôi anh ta ra ngoài để xử lý. Đây được cho là hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Nguyễn Lâm Hoài An cùng các thanh niên kéo đến phòng trọ của Đoàn Văn Tí.

Nguyễn Lâm Hoài An cùng các thanh niên kéo đến phòng trọ của Đoàn Văn Tí.

Sau khi biết clip Tí đánh con trai có từ 2 năm trước và hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận, Nguyễn Lâm Hoài An đã đến gặp nạn nhân để xin lỗi rồi lên trình báo sự việc với công an.

Cách đây 2 giờ, Hoài An đăng status xin lỗi Tí và cộng đồng mạng về sự việc vừa qua.

“Chuyện là tôi có đến chỗ ở anh Tí ở cùng anh em mạng xã hội khi chưa tìm hiểu được sự việc. Riêng tôi đã có tát anh Tí 1, 2 cái. Chiều về, tôi mới biết được sự việc. Tôi làm đã sai nên hôm nay tôi có đến chanh Tí ở tìm gặp và xin lỗi. Tôi có đến cơ quan công an trình báo sự việc vì tôi biết tôi sai...

Mong anh Tí và cộng đồng mạng tha lỗi cho tôi vì không hiểu rõ sự việc, nhất thời hồ đồ. Tôi chân thành xin lỗi”, Hoài An chia sẻ.

An đánh Tí xong rồi bất ngờ đăng status xin lỗi.

Hoài An trực tiếp đến nói chuyện và xin lỗi Đoàn Văn Tí.

Viết đơn trình báo sự việc tại trụ sở công an.

Chưa rõ Hoài An và các thanh niên kia có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

2 năm trước, Tí cùng vợ cũ thuê phòng trọ sống chung và có một con trai. Clip Tí đánh con được chính vợ cũ quay lại bằng ĐTDĐ.

Theo Tí, nguyên nhân do con trai hay sang nhà hàng xóm chơi, gọi không chịu về, người này lại hay cưng nựng cháu nên anh bực tức với vợ mình.

Tháng 7.2018, Tí và vợ cũ ly hôn. Vợ cũ Tí nuôi dưỡng con trai và đã chuyển đi nơi khác. Hiện Tí đã có vợ mới.

Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang xác minh, tìm hiểu tình trạng tâm lý, thương tích của bé trai trong clip, làm rõ hành vi những người liên quan.

Biker bốc đầu mô tô trên phố Đà Nẵng có thể bị phạt 7 triệu đồng:

Có khả năng biker chạy mô tô biển số 72K1-204.62 sẽ bị CSGT Đà Nẵng phạt nguột vì hành vi bốc đầu xe trên đường.

Theo đó, người chạy xe máy mà bốc đầu có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Người thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi này thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Nếu bốc đầu xe máy mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bat-ngo-status-cua-thanh-nien-cam-dau-nhom-danh-ong-bo-bao-hanh-con-trai-123737.html