Bất ngờ Sông Lam Nghệ An

Trong trận đấu với ĐKVĐ Hà Nội FC trên 'thánh địa' Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2020, với một lối chơi hợp lý và thi đấu đầy quyết tâm, SLNA không những giữ sạch lưới trước hàng tấn công của Hà Nội FC mà thậm chí còn ra về với 3 điểm trọn vẹn.

SLNA đang bay cao tại V-League 2020. Ảnh: TTXVN

SLNA đang bay cao tại V-League 2020. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng ấn tượng giúp SLNA leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm và vẫn duy trì thành tích bất bại.

Đến thời điểm này, SLNA là đội duy nhất của V-League 2020 chưa để thủng lưới kể từ đầu mùa giải. Đây là một thành tích mà trong số 14 đội bóng tham gia tranh tài ở mùa giải năm nay chỉ có một mình đội bóng xứ Nghệ làm được. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi ngay tại “pháo đài” của đối thủ, qua đó chấm dứt chuỗi trận kéo dài tới 8 năm toàn hòa và thua ở Hàng Đẫy trước đối thủ khó chơi này. Trận thắng này SLNA cũng khiến Hà Nội FC dứt mạch 32 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà.

Phong độ của SLNA mùa này khiến nhiều đối thủ bất ngờ. Ảnh: TTXVN

"Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần khi đối đầu với đội ĐKVĐ trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC luôn là đội mạnh nhất so với phần còn lại của V-League. Trận đấu này, SLNA đã tận dụng rất tốt cơ hội" - HLV Ngô Quang Trường chia sẻ.

Trước khi bước vào mùa giải năm nay, SLNA được phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà liệt vào vào danh sách những đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất. Đây là điều dễ hiểu, bởi lực lượng của đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao bằng các đội bóng khác và thậm chí là so với chính họ trong những mùa giải vừa qua khi không ít trụ cột đã ra đi như thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ kỳ cựu Đình và một trong những trung vệ xuất sắc nhất V-League 2019 là Damir Memovic.

Hàng thủ của SLNA vẫn chưa bị đánh bại. Ảnh: TTXVN

Tại V-League 2019, đội bóng xứ Nghệ giành ngôi "quán quân" về khả năng phòng ngự khi chỉ để lọt lưới đúng 26 bàn, thành tích tốt hơn cả hai đội bóng dẫn đầu là Hà Nội FC (30 bàn) và CLB TP Hồ Chí Minh (29 bàn).

Tuy nhiên, trái ngược với những hoài nghi của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, SLNA đã có sự khởi đầu tại V-League 2020 vô cùng ấn tượng. Bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa để thủng lưới, để chễm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 11 điểm - một thành tích rất đáng khích lệ của HLV Ngô Quang Trường và các học trò.

Đội bóng thành Vinh đã phần nào chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình, điển hình là tinh thần thi đấu máu lửa, sự hòa nhập nhanh của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và sự trở lại ấn tượng của Phan Văn Đức. Cách thầy trò HLV Ngô Quang Trường từng bước vượt qua khó khăn như những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận gặp nhà ĐKVĐ Hà Nội FC, đã phần nào chinh phục được niềm tin từ người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Có thể nói, hàng thủ của đội bóng thành Vinh hiện nay không có nhiều cái tên nổi bật nhưng đã chơi rất gắn kết. Trần Đình Đồng có lẽ là cái tên quen thuộc nhất, người đã hồi hương sau nhiều năm thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Chơi ở vị trí cánh phải và thường xuyên bó vào trong, cầu thủ chạy cho thấy được sự chắc chắn trong mỗi tình huống tranh chấp bóng.

SLNA đang chơi cực kỳ ăn ý và hiệu quả. Ảnh: TTXVN

Cặp trung vệ được đánh giá cao là Thái Bá Sang và Gustavo. Đây là cặp trung vệ cùng có thể hình lý tưởng. Nếu như Gustavo là một ngoại binh khả năng tranh chấp trên không tốt, Bá Sang lại là một cầu thủ trẻ mới được chiêu mộ từ đội bóng Phố Hiến nhưng đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Nhưng nếu chúng ta theo dõi lứa U19 Việt Nam những năm qua thì cái tên Bá Sang lại khá quen thuộc. Trung vệ này thường xuyên đá chính ở đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam năm 2018).

Một cái tên khác rất đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của SLNA là Ngọc Châu. Trong vai trò của một máy quét giữa sân, Ngọc Châu thi đấu năng nổ, kiềm tỏa sức tấn công và sáng tạo của hàng tiền vệ đối phương.

Cũng phải kể đến Hoàng Văn Khánh - đội trưởng của đội nhưng đã vắng mặt trong vài trận gần đây vì chấn thương.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/bat-ngo-song-lam-nghe-an-20200619185352518.htm