Bất ngờ số lượng tiêm kích F-15 Mỹ đang đóng trên đảo quốc sương mù

Ngay tại Anh, Mỹ hiện đang đóng quân với số lượng lớn chiến đấu cơ F-15 các phiên bản mặc dù Không quân Anh hiện cũng có sức mạnh không hề thua kém bất cứ quốc gia nào ở châu Âu.

Chỉ tính riêng chiến đấu cơ F-15 các phiên bản hiện tại đang có mặt ở Anh cũng đã lên tới khoảng 40 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là các chiến đấu cơ thuộc phi đoàn 492, 493 và 494 thuộc Không quân Mỹ, biên chế của các phi đoàn này bao gồm các chiến đấu cơ F-15E và F-15C. Nguồn ảnh: Sina.

Tại Anh, Không quân Mỹ với các phi đoàn nói trên đóng quân tại căn cứ không quân hoàng gia Lakenheath. Căn cứ này cách vùng biển Cambridge khoảng 16 km. Nguồn ảnh: Sina.

Căn cứ Lakenheath của Anh được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước và là sân bay có vị trí chiến lược quan trọng. Nguồn ảnh: Sina.

Trong thời kỳ diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh, căn cứ này đóng vai trò bảo vệ không phận của London và vùng biển Đông Nam nước Anh. Nguồn ảnh: Sina.

Không quân Mỹ bắt đầu có mặt tại căn cứ này từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tuy nhiên phải tới năm 1960, lực lượng chiến đấu cơ của Mỹ ở đây mới được tăng cường quân số trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Sina.

F-15 hiện tại là phiên bản chiến đấu cơ hạng nặng thế hệ bốn tốt bậc nhất của không quân Mỹ, trong đó các phiên bản F-15E được đánh giá là tốt nhất, hiện đại nhất của dòng F-15. Nguồn ảnh: Sina.

Các chiến đấu cơ F-15E có phi hành đoàn hai người, dài 20 mét, sải cánh rộng 18 mét và cao tới 5,6 mét. Trọng lượng rỗng của chiếc chiến đấu cơ hạng nặng này lên tới 14,3 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

Tiêm kích F-15E được trang bị hai động cơ P&W F100 cho phép nó bay được với tốc độ tối đa lên tới Mach 2,5 ở độ cao lớn; khoảng Mach 1,2 ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: Sina.

Máy bay được trang bị một khẩu pháo 20mm 6 nòng cùng với 500 viên đạn. Ngoài ra nó còn có khả năng mang theo 10,4 tấn vũ khí các loại dưới các giá treo ở cánh và bụng. Nguồn ảnh: Sina.

Khả năng mang vũ khí lên tới 10 tấn của F-15 là vượt trội hơn cả loại máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc, tương đương với khả năng mang vũ khí của tiêm kích - bom Su-34 của Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại ngoài Mỹ còn có Israel, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia và đặc biệt là Singapore đang sử dụng loại tiêm kích này trong biên chế. Singapore cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sử dụng F-15E trong biên chế. Nguồn ảnh: Sina.

Sức mạnh của tiêm kích F-15E trong biên chế Không quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-so-luong-tiem-kich-f-15-my-dang-dong-tren-dao-quoc-suong-mu-1346483.html