Bất ngờ rút quân khỏi Syria, TT Trump đang đặt TT Putin trước thách thức lớn?

Quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ không phải là một 'món quà Giáng sinh' với Tổng thống Nga Putin mà ngược lại, nhà lãnh đạo Mỹ đang tạo ra thách thức lớn cho ông chủ Điện Kremlin.

Theo Sputnik, Douglas Macgregor, Đại tá đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ đồng thời cũng là một nhà phân tích địa chính trị đã bác bỏ tuyên bố của những lực lượng đối lập với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, quyết định rút quân khỏi Syria của Washington là một “món quà Giáng sinh” với Tổng thống Nga Putin.

Chia sẻ với Fox News, ông Macgregor lý giải, Mỹ rút quân đẩy nhanh mối nguy từ việc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát các khu vực vốn do người Kurd kiểm soát ở Bắc Syria và điều này sẽ dẫn tới tình trạng quân đội Syria tìm mọi cách giành lại toàn bộ khu vực này.

“Hiện chúng tôi đang tạo thách thức lớn cho ông Putin vì ông Putin kết thân với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin cũng lại thân thiết với các đồng minh Iran và Syria. Vậy nên ông Putin giờ sẽ buộc phải lựa chọn và quyết định có cho phép người Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hay không? Vì lẽ đó nên tất nhiên nhà lãnh đạo Nga sẽ đánh mất vị thế của ông với người Syria và Iran. Quan điểm ông Putin đã giành thắng lợi thực sự là điều vô lý. Rút quân khỏi Syria là động thái khôn ngoan của Tổng thống (ông Trump)”, cựu quan chức quân đội Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin

“Sự thực là với việc rút quân, chúng tôi đã xóa bỏ sự đồng lòng cùng nhau của các đối tác mang quan điểm khác nhau. Chẳng có lý do gì để người Thổ Nhĩ Kỳ, người Nga và Iran hợp tác với nhau và đó là điều tốt”, ông Macgregor khẳng định.

Bình luận về những lời nhận định của nhà phân tích người Mỹ, nhà quan sát quân sự Nga Alexander Perendzhiev cho biết ông Macgregor dường như đang áp đặt mong muốn cá nhân hơn là việc phân tích bản chất vấn đề.

Đối với việc Mỹ nói Nga sẽ mâu thuẫn với đồng minh, điều này khó có khả năng xảy ra bởi vì việc Mỹ rút quân khỏi Syria không phải là một lý do có thể gây ảnh hưởng. Chính các thỏa thuận, quy định đã giúp gắn kết Moscow và các đối tác, ông Perendzhiev cho hay.

Ngoài ra, nhà phân tích Nga cũng chỉ ra rằng nếu Washington thực sự tin rằng sự rút quân khỏi Syria của Mỹ sẽ khiến Nga và đồng minh xung đột thì các nhà phân tích, quan chức Mỹ chắc chắn sẽ không đời nào công bố rộng rãi trước dư luận như vậy.

Hôm 19/12, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria trong vòng vài tháng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, sứ mệnh của liên quân do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống khủng bố đã hoàn thành.

Tuyên bố rút quân của ông Trump đã tạo nên làn sóng chỉ trích, phản đối từ Lầu Năm Góc và bộ Ngoại Giao Mỹ, mà đỉnh điểm là việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được cho là sẽ từ nhiệm vào tháng tới.

Tổng thống Nga Putin dường như khá thận trọng trước thông báo rút quân của ông Trump khi cho rằng ông “đồng tình” với người đồng cấp Mỹ về vấn đề IS bị đánh bại nhưng ông khẳng định không hiểu rõ lắm về việc Washington rút quân khỏi Syria.

“Mỹ đã hiện diện ở Afghanistan suốt 17 năm... Và hàng năm nước này đều nói sẽ rút quân khỏi quốc gia này. Nhưng họ vẫn đang ở đó. Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ rút quân cả nhưng tôi cho rằng cũng có khi điều đó xảy ra”, ông Putin cho hay.

Trong khi đó, bình luận về việc rút quân khỏi Syria, ngày 29/12, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân khỏi Syria là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của Washington trong khu vực.

Phát biểu bên lề hội nghị "40 năm âm mưu và 40 năm kháng chiến" diễn ra ở Tehran, ông Salami cho rằng quyết định của Mỹ là "sự rút lui tất yếu, đồng thời là sự thất bại khiến những chính sách và chiến lược của Mỹ trong khu vực bị chôn vùi". Ông Salami nhấn mạnh: "Họ (Mỹ) đã tiêu tốn 7 nghìn tỷ USD vào khu vực này và đã phải rời đi mà không đạt được bất cứ thành tựu nào".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-rut-quan-khoi-syria-tt-trump-dang-tao-thach-thuc-lon-cho-tt-putin-a417366.html