Bất ngờ phó chủ tịch xã 40 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Người dân địa phương tỏ ra bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Thanh H.(40 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT 2020.

Sáng 9/8, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xác nhận với PV Tuổi trẻ về trường hợp ông Nguyễn Thanh H. (40 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương) có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020.

Danh sách này được niêm yết tại điểm thi trường THPT Phú Quốc và ông H. thi cùng phòng với 23 thí sinh 18-19 tuổi.

Được biết, trước đó vào chiều 8/8, các thí sinh đến trường THPT Phú Quốc bất ngờ thấy ông H. là thí sinh lớn tuổi nhất cũng có mặt làm thủ tục dự thi.

Trung tâm hành chính xã Cửa Dương, nơi ông H. đang công tác. Ảnh: Thanh Niên

Trung tâm hành chính xã Cửa Dương, nơi ông H. đang công tác. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với VietNamNet, ông Huỳnh cho biết thêm, ông Nguyễn Thanh H. đang trong quá trình trình kỷ luật vì trước đó sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Theo ông Huỳnh, khi bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh H. làm Phó Chủ tịch xã Cửa Dương, huyện không phát hiện điều này.

Tuy nhiên khi ông Hòa đăng ký đi học đại học, phía trường đại học thẩm tra bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông H. thì phát hiện bằng được cấp không nằm trong hệ thống giáo dục nên đã báo về địa phương.

Hiện huyện Phú Quốc đang làm quy trình kỷ luật ông H., tuy nhiên khi huyện đang trong quá trình triển khai quyết định kỷ luật thì ông H. đi thi tốt nghiệp THPT nên chưa xử lý được.

Theo Điều 8, Quyết định 04/2004 của bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, phải có trình độ tốt nghiệp THPT; trung cấp lý luận chính trị trở lên (đối với khu vực đồng bằng), miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên; chuyên môn nghiệp vụ ở vùng đồng bằng phải từ trung cấp trở lên.

Trúc Chi (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-ho-chu-tich-xa-40-tuoi-di-thi-tot-nghiep-thpt-2020-a485503.html