Bất ngờ phát hiện dấu chân động vật có niên đại 1.500 tuổi

Các nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ mới công bố phát hiện dấu chân của một con chó trên sàn nhà. Theo các nhà khoa học, dấu chân động vật này có niên đại khoảng 1.500 tuổi.

Theo các nhà khảo cổ, dấu chân của một con chó trên sàn ngôi nhà có niên đại khoảng 1.500 tuổi ở Sardis, Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi phát hiện, các chuyên gia tiến hành một số nghiên cứu về dấu chân động vật này.

Theo các nhà khảo cổ, dấu chân của một con chó trên sàn ngôi nhà có niên đại khoảng 1.500 tuổi ở Sardis, Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi phát hiện, các chuyên gia tiến hành một số nghiên cứu về dấu chân động vật này.

Các chuyên gia cho rằng, con chó có thể vô tình giẫm chân lên một viên gạch khi nó chưa được đem nung trong lò. Vì vậy, dấu chân của nó hiện rõ trên sàn nhà sau hơn 1.000 năm.

Ngoài dấu chân của một con chó, các chuyên gia còn phát hiện móng của một con dê trên một viên gạch khác.

Một số bức vẽ gà, vịt cũng được người xưa tạo ra trên những viên gạch lát sàn. Chúng đều được vẽ khi đất sét còn mềm. Sau khi vẽ xong hình ảnh động vật, những viên gạch mới đem đi nung rồi dùng để lát sàn nhà.

Một bức tường thạch cao được sơn trông giống như đá cẩm thạch cũng được tìm thấy tại ngôi nhà cổ xưa trên.

Căn cứ vào những bằng chứng tìm thấy, các chuyên suy đoán ngôi nhà thuộc về một gia đình giàu có sống ở Sardis, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ hồi thế kỷ 5.

Ngôi nhà này được sử dụng liên tục trong hơn 200 năm trước khi bị phá hủy trong một trận động đất vào thế kỷ 7.

Tại tàn tích ngôi nhà cổ xưa trên, các chuyên gia tìm thấy 4 thanh trường kiếm La Mã được gọi là spathae. Một số chiếc khóa có biểu tượng của quân đội.

Từ đây, các nhà khảo cổ nhận định có thể một vài thành viên trong gia đình sống trong ngôi nhà này từng thuộc lực lượng quân đội.

Mời độc giả xem video: Xu hướng xây dựng xanh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-phat-hien-dau-chan-dong-vat-co-nien-dai-1500-tuoi-1493924.html