Bất ngờ phát hiện có thai khi đang mang thai con đầu lòng

Vợ chồng Rebecca Roberts và Rhys Weaver cuối cùng đã có con vào năm ngoái với sự hỗ trợ của các loại thuốc sinh sản. Tuy nhiên điều lạ là khi Roberts đang có thai thì phát hiện mang thai thêm một em bé.

Roberts cho biết mặc dù trường hợp của cô không nên xảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn. Vào tháng 9, cô đã sinh ra cặp "siêu sinh đôi" cùng ngày nhưng thụ thai cách nhau 3 tuần. Roberts chỉ là một trong số ít các trường hợp được biết đến về "superfetation – bội thụ tinh khác kỳ", và có thể giữ kỷ lục về thời gian giữa các lần thụ thai lâu nhất. Trong quá khứ chỉ mới xuất hiện những trường hợp phụ nữ đã thụ thai thêm sau 10 ngày mang thai lần đầu tiên.

Rosalie có thai đứa con thứ 2 khi cô đang mang thai con đầu lòng

Rosalie có thai đứa con thứ 2 khi cô đang mang thai con đầu lòng

Bội thụ tinh khác kỳ xảy ra khi trứng thứ hai được tinh trùng thụ tinh và làm tổ trong tử cung sau khi một trứng khác đã được thụ tinh trước đó. Tuy nhiên, điều này gần như không thể xảy ra bởi vì khi mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ tiết ra hormone để ngăn chặn sự rụng trứng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của tinh trùng vào cổ tử cung, giải phóng hormone để ức chế trứng đã thụ tinh thứ hai làm tổ trong thành tử cung.

Vậy nên, hiện tượng bội thụ tinh khác kỳ xảy ra khi cả ba cơ chế tự nhiên kể trên đều phải hoạt động sai. Nguyên nhân thường là do các phương pháp điều trị sinh sản. Roberts cho biết thuốc hỗ trợ sinh sản của cô đã ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, cho phép cô rụng trứng trở lại ba tuần sau lần thụ thai đầu tiên. Bội thụ tinh khác kỳ đi kèm với nhiều rủi ro vì các thai nhi sẽ phát triển ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Roberts được bác sĩ cho biết đứa con nhỏ hơn của cô có thể sẽ không sống sót.

Cặp song sinh do bội tinh khác kỳ của vợ chồng Rosalie

Roberts được kích thích sinh con ở tuần thứ 33 vì dây rốn của Rosalie – cô con gái nhỏ hơn có vấn đề khiến cô bé không thể phát triển bình thường. Cả hai đứa trẻ đều được chăm sóc tại Tổ chức chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU).

Cả gia đình cô Roberts đã được đoàn tụ tại nhà trước lễ Giáng Sinh. Chia sẻ với GMA, Roberts nói : “Những gì phải trải qua sau khi mang thai là một công việc khó khăn đáng kinh ngạc. Nó không hề dễ dàng và thoải mái, đôi lúc còn khá đáng sợ. Thế nhưng những đứa con của chúng tôi thật tuyệt vời. Chúng thực sự đặc biệt và tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm mẹ và được trải qua hành trình tuyệt vời này với chúng".

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bat-ngo-phat-hien-co-thai-khi-dang-mang-thai-con-dau-long-d168378.html