Bất ngờ nối tiếp bất ngờ tại Olympic Tokyo 2020: Olympic Argentina và Olympic Hàn Quốc cùng 'rủ nhau' thua trận

Hai đội bóng được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều là Olympic Argentina và Olympic Hàn Quốc đã cùng nhận thất bại trước Olympic Australia và Olympic New Zealand ở lượt trận đầu tiên ở nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra tối 22/7.

Australia có chiến thắng ấn tượng trước Argentina. Ảnh: AFP

Australia có chiến thắng ấn tượng trước Argentina. Ảnh: AFP

Trái ngược với các đàn anh vừa đăng quang tại Copa America 2021, đội hình Argentina tham dự Olympic Tokyo 2020 không có những gương mặt nổi bật. Cầu thủ quá tuổi duy của họ chỉ là thủ môn 28 tuổi Jeremias Ledesmam đang thi dấu cho Cadiz. Tuy nhiên, Olympic Argentina vẫn được đánh giá "cửa trên" hoàn toàn so với Olympic Australia.

Trong khi đó, đội bóng Xứ sở Chuột túi đến với Olympic trên đất Nhật Bản một đội hình chỉ có 8 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong đó phần lớn là các đội hạng thấp ở Anh.

Chiến thắng Argentina tới 2 - 0 quả là cú "sốc" thực sự mà Australia tạo ra tại Olympic Tokyo lần này. Hai cầu thủ lập công tạo nên chiến tích cho đội bóng Xứ sở Chuột túi là Lachlan Wales (phút 14), Marco Tilio (phút 80).

Trước đó, Olympic Hàn Quốc đã để thua "sốc" Olympic New Zealand ở trận ra quân bảng B.

Trận đấu này, các cầu thủ New Zealand chơi lép vế cả trận nhưng chỉ cần một cú sút họ đã ghi bàn và giành chiến thắng 1 - 0.

Hàn Quốc gục ngã trước New Zealand. Ảnh: AFP

Trong khi đó, dù cầm bóng tới 63% thời lượng, Hàn Quốc không gây đủ áp lực để buộc hàng thủ New Zealand mắc sai sót. Sự thiếu sắc bén của hàng công khiến họ không thể ghi bàn. Dường như khi đá với đối thủ kém xa về đẳng cấp, các cầu thủ trẻ đội bóng Xứ sở Kim chi tỏ ra nóng vội và phải trả giá bằng một trận thua.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 72. Từ một pha sút xa không mấy nguy hiểm bên phía New Zealand, bóng chạm hậu vệ Hàn Quốc rồi tới vị trí của Chris Wood. Ngôi sao đang chơi cho Burnley này nhẹ nhàng đệm bóng đánh bại thủ môn Song Beom-Keun trong thế đối mặt. Trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định không bắt lỗi của Wood và công nhận bàn thắng.

Thất bại ở trận ra quân, Olympic Hàn Quốc buộc phải thắng ở cả 2 trận còn lại trước Olympic Romania và Olympic Honduras để giành vé vào vòng tứ kết.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/bat-ngo-noi-tiep-bat-ngo-tai-olympic-tokyo-2020-olympic-argentina-va-olympic-han-quoc-cung-ru-nhau-thua-tran-20210722183840827.htm