Bất ngờ nhượng bộ mới nhất giữa Mỹ-Trung trước thềm đàm phán Hawaii

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng mời các công ty Mỹ giống như AmEx tiếp cận thị trường tài chính nội địa đang phát triển.

Theo trang SCMP, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từng được nghĩ đang bị kéo vào căng thẳng vấn đề thương mại và đại dịch Covid-19 nhưng tín hiệu gần đây cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều cố gắng tìm cách hàn gắn lại quan hệ trên mặt trận kinh doanh. Các nhượng bộ gần đây giữa hai bên bao gồm việc Mỹ tiếp cận rộng hơn thị trường tài chính nội địa của Trung Quốc và loại bỏ một số hạn chế áp đặt lên du lịch hàng không hai chiều (Mỹ-Trung) bất chấp các rào cản chính trị không hề dễ dàng.

Cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Pompeo và nhà ngoại giao đứng đầu Trung Quốc Yang Dương Khiết Trì vào năm 2018. Ảnh: AP

Cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Pompeo và nhà ngoại giao đứng đầu Trung Quốc Yang Dương Khiết Trì vào năm 2018. Ảnh: AP

Trang SCMP liệt kê các sự kiện nổi bật cần thiết phải cân nhắc trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà ngoại giao đứng đầu Trung Quốc Yang Dương Khiết Trì ở Hawaii.

Trung Quốc tiếp tục tăng cường thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận mạnh mẽ hơn vào thị trường nội địa đang phát triển trước khi thương mại Mỹ-Trung bắt đầu. Chiến tranh thương mại trong 18 tháng qua đã chứng minh nhiều nỗ lực hơn cho mục tiêu này.

Vào tháng Một năm ngoái, Trung Quốc đã đồng ý nới lỏng các hạn chế ở hầu hết các phân ngành thị trường tài chính, chào đón các nhà cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài bao gồm ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm và thanh toán nhằm tham gia vào thị trường trị giá 45 nghìn tỷ đôla.

Trong tuần trước, tờ American Express đã đưa ra chấp thuận triển khai dịch vụ thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng ở Trung Quốc đại lục và trở thành mạng thanh toán nước ngoài đầu tiên xử lý các giao dịch trong nước bằng nhân dân tệ. Công ty có trụ sở ở New York đã ký liên doanh 50-50 với một công ty fintech (công nghệ tài chính) ở Trung Quốc - LianLian DigiTech nhằm tạo ra một mạng lưới.

Theo trang SCMP, MasterCard và Visa cũng đang chú ý đến các cơ hội. MasterCard đã nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào tháng Hai nhằm thành lập một doanh nghiệp thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng và được yêu cầu phải sẵn sàng trong vòng một năm.

Mỹ cho biết vào ngày 15/6, sẽ cho phép tất cả 4 chuyến bay khứ hồi của hàng không Trung Quốc đến sân bay Mỹ nhằm đáp lại quyết định của Trung Quốc cho phép số lượng chuyến bay tương tự của hàng không Mỹ.

"Mỹ hi vọng số lượng các chuyến bay của Trung Quốc sẽ quay trở lại đúng với nhịp làm việc trước khi dịch bệnh nếu chính phủ Trung Quốc nới lỏng hạn chế hơn nữa", Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết.

Số lượng các chuyến bay hàng tuần giữa hai nước đang giảm mạnh so với khoảng 325 chuyến bay vào đầu tháng Một trước khi dịch bệnh bùng phát.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-nhuong-bo-moi-nhat-giua-my-trung-truoc-them-dam-phan-hawaii-20200618090654673.htm