Bất ngờ nguyên nhân vụ chồng chém chết vợ, đâm anh vợ trọng thương

Xuất phát từ việc Nhẫn muốn mang xe máy đi cầm cố nhưng chị Dung ngăn cản nên người đàn ông này đã ra tay sát hại vợ...

Hiện trường vụ án mạng

Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội làm rõ vụ án Giết người xảy ra tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì vào sáng ngày 22/8.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, y tá bệnh viện) và đâm bị thương anh Cường (anh trai chị Dung).

Theo lãnh đạo xã Vạn Phúc cho biết, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng xuất phát từ việc Nhẫn muốn mang xe máy đi cầm cố nhưng chị Dung ngăn cản.

Cụ thể: Vào khoảng hơn 2h30 rạng sáng 22/8, Nhẫn sang nhà bố mẹ vợ gọi cửa bảo vợ về nhà. Lúc này, nghe em vợ to tiếng, anh Cường nhắc nhở Nhẫn không nên to tiếng để mọi người còn ngủ.

Sau đó, chị Dung về nhà hai vợ chồng (ngay bên cạnh nhà bố mẹ đẻ) nói chuyện với Nhẫn. Khi Nhẫn định mang xe máy đi cầm cố, chị Dung đã can ngăn nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Nghe em gái tâm sự về việc mâu thuẫn của hai vợ chồng, anh Cường cũng sang nhà cùng chị Dung nói chuyện, phân tích phải trái cho Nhẫn nhưng giữa hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại.

Bực tức, Nhẫn lấy dao chém vợ và anh vợ gây thương tích. Chị Dung chạy sang hàng xóm kêu cứu. Tuy nhiên, Nhẫn không buông tha, tiếp tục đuổi theo đâm chém vợ nhiều nhát.

Sau đó, chị Dung và anh Cường đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên chị Dung đã tử vong.

Theo lãnh đạo xã Vạn Phúc, Nhẫn có 1 tiền án về tội trộm cắp xe máy, mới ra tù đầu năm 2018. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, sống lang bạt.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201808/bat-ngo-nguyen-nhan-vu-chong-chem-chet-vo-dam-anh-vo-trong-thuong-612698/