Bất ngờ nguyên nhân chồng đâm gục vợ rồi tự sát ở TP.HCM

Ngày 7/11, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 2 người nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thanh Thúy (25 tuổi). Nghi phạm là Huỳnh Văn Riết (33 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi). Riết là chồng của nạn nhân.

Bước đầu công an làm rõ, vợ chồng Riết lấy nhau đã lâu, có với nhau hai người con. Thời gian gần đây, cả 2 nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cự cãi. Chị Thúy nói lời chia tay và bỏ về nhà cha mẹ ruột gần đó. Khi chị Thúy được em trai chở về nhà thăm con vào tối 5/11, hai vợ chồng lại cãi vã dữ dội.

Can ngăn anh chị, Bùi Tấn Phát(em trai chị Thúy) bị Riết dùng dao đâm nhiều nhát trọng thương. Lao vào cứu em, chị Thúy cũng bị chồng đâm gục. Gây án xong, Huỳnh Văn Riết dùng dao tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Củ Chi nhưng chị Thúy đã tử vong sau đó.

Theo đại diện Bệnh viện huyện Củ Chi, sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân Bùi Tấn Phát nhập viện với nhiều vết thương ở cổ, bụng, nguy hiểm tính mạng. Sau khi được 3-4 ê kíp mổ cấp cứu, anh Phát đã qua cơn nguy hiểm, đang nằm ở khoa Hồi sức tích cực ICU.

Bệnh nhân Huỳnh Văn Riết bị rách tĩnh mạch, đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc sức khỏe. Lực lượng công an bố trí người theo dõi sát đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-ngo-nguyen-nhan-chong-dam-guc-vo-roi-tu-sat-o-tphcm-post281123.info