Bất ngờ ngư dân Triều Tiên trôi dạt vào biển Nhật Bản

Chuyến tàu chở 8 người đàn ông tự xưng là ngư dân Triều Tiên vừa trôi dạt vào biển Nhật Bản.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, các ngư dân Triều Tiên được tìm thấy tại thành phố Yurihonjo, tỉnh Akita vào ngày 23/11.

Ngư dân Triều Tiên được tìm thấy tại thành phố Yurihonjo, tỉnh Akita vào ngày 23/11. Ảnh:BBC

Sau khi phát hiện, 8 ngư dân đã nói với chính quyền thành phố rằng, thuyền đánh cá của họ đã trải qua thời gian nguy hiểm trước khi dạt vào bờ biển Nhật Bản.

Nhật Bản đã phát hiện các thuyền đánh cá của công dân Triều Tiên đi vào lãnh thổ của họ và các cảnh sát biển đã nhanh chóng cứu giúp các ngư dân này.

Ông Hachiro Okonogo, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia đã nói với báo chí, những ngư dân này đã trôi dạt vào bờ biển thành phố Yurihonjo sau khi con tàu gặp sự cố.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, các ngư dân vẫn có thể tự đi bộ. Một phiên dịch viên người Hàn Quốc đã được triệu tập để lấy thông tin chi tiế từ các ngư dân Triều Tiên.

Các hoạt động tàu Triều Tiên vào bờ biển Nhật Bản không thường xuyên xảy ra vì khoảng cách hai nước. Mặc dù vậy, trước đó vào năm 2011, 9 người dân Triều Tiên cùng tìm cách đi tàu tới Hàn Quốc nhưng lạc vào vùng biển Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biets, Nhật Bản cần phải xem xét cẩn thận phòng trưởng hợp dự đóa khả năng 8 ngư dân Triều Tiên là gián điệp.

(Theo BBC)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-ngu-dan-trieu-tien-troi-dat-vao-bien-nhat-ban-264807.html