Bất ngờ Nga tiếp tục hứng đòn trừng phạt của Mỹ vì Triều Tiên

Mỹ tiếp tục tăng cường trừng phạt vào các công ty vận chuyển của Nga sau khi cáo buộc rằng các công ty này vẫn tiếp tục vận chuyển nhiên liệu sang tàu Triều Tiên.

Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách đen tên 2 công ty vận chuyển của Nga và 6 tàu liên quan tới việc chuyển sản phẩm xăng dầu sang các tàu của Triều Tiên vi phạm việc hạn chế của Liên hợp quốc.

Các trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Ảnh:AFP

Theo AFP, đề nghị trừng phạt lần này trình lên Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc là nỗ lực tiếp theo của Mỹ trong 2 tháng qua nhằm gây sức ép đối với Triều Tiên trong quá trình giải giáp vũ khí hạt nhân.

Trong đề nghị gần đây nhất, Mỹ đã yêu cầu Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách đen hai công ty vận chuyển của Nga là công ty Primorye Maritime Logistics và công ty Gudzon Shipping vì vẫn tiếp tục giao dịch với Triều Tiên bất chấp trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, 6 tàu mang cờ Nga: Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot và Sevastopol.

Trước đó, Bộ tài chính Mỹ vào ngày 21/8 cho biết sẽ tiếp tục các trừng phạt đơn phương nhằm vào hai công ty của Nga và 6 tàu mang cờ Nga được nghi ngờ là giao dịch với tàu Triều Tiên.

Ủy ban Trừng phạt Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc đề nghị từ Mỹ cho đến ngày 29/8 đưa ra quyết định.

Nga và Trung Quốc trong tháng này liên tục phản đối các động thái trừng phạt của Mỹ. Vào tháng Bảy, hai nước đã phản đối đề nghị từ Mỹ chấm dứt vận chuyển nhiên liệu đến Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó đã đưa thông báo sẽ tiếp tục chuyến thăm thứ 4 đến Triều Tiên vào tuần sau.

Mỹ liên tục kêu gọi duy trì gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng nhằm thực hiện cam kết giải giáp các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tàu Patriot của Nga điều khiển hai tàu chuyển dầu trong đầu năm 2018 với trọng lượng 1.500 tấn sang tàu Chong Rim 2 mang cờ Triều Tiên và 2.000 tấn sang tàu Chon Ma San mang cờ Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho rằng, người mua là Taesong Bank, một đơn vị của Triều Tiên thuộc Đảng Công nhân của Văn phỏng 39 Hàn Quốc tham gia vào hoạt động kinh tế bất hợp pháp cho lãnh đạo Triều Tiên

Taesong Bank đã bị áp dụng với cả lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và Mỹ./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-nga-tiep-tuc-hung-don-trung-phat-cua-my-vi-trieu-tien-359365.html