Bất ngờ Nga 'lập đội' cùng can thiệp bầu cử Mỹ?

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ hé lộ không chỉ Nga, mà còn có các nước khác có khả năng can thiệp bầu cử Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền sáng Chủ nhật (19/8), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Mỹ cũng lo ngại trước khả năng can thiệp bầu cử từ Trung Quốc, Triều Tiên và Iran.

“Tôi có thể nói chắc chắn rằng, đó là một mối lo ngại an ninh quốc gia về khả năng can thiệp [bầu cử] từ Trung Quốc, Iran, Triều Tiên; vì vậy chúng tôi đang thực hiện các bước để ngăn chặn. Thực sự là có tới bốn quốc gia”, ông Bolton nói.

Khi người dẫn chương trình Martha Raddatz hỏi, “ông đã nhìn thấy bất kỳ điều gì trong quá khứ có liên quan tới Trung Quốc chưa?”, ông Bolton trả lời, “tôi sẽ không đi vào những gì tôi đã thấy hoặc chưa thấy, nhưng nhìn vào cuộc bầu cử 2018, đó là bốn nước mà chúng tôi quan ngại nhất”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã đề nghị các điều tra viên nên mở rộng quy mô của việc can thiệp bầu cử bên ngoài nước Nga – khi viết trên Twitter: “Tất cả những kẻ ngốc đang chỉ tập trung vào Nga, nên bắt đầu nhìn sang một hướng khác, Trung Quốc”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (ảnh: Getty image)

Ông Bolton hiện đang có chuyến công du nước ngoài với điểm dừng chân đầu tiên là Jerusalem. Tuần tới, ông sẽ có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp đến từ Nga tại Geneva. Đây là một hoạt động tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra hôm 16/7 tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin. Tại thượng đỉnh Helsinki, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích vì một bình luận ở cuộc họp báo với ông Putin. Khi đó, người đứng đầu nước Mỹ đã tỏ ra chấp nhận lời phủ nhận can thiệp bầu cử của ông Putin bất chấp những kết luận theo chiều ngược lại của các cơ quan tình báo ở quê nhà.

“Tôi có lòng tin rất lớn vào các nhân viên tình báo của mình, nhưng tôi sẽ nói với các bạn rằng, Tổng thống Putin đã rất mạnh mẽ và có sức thuyết phục với lời phủ nhận của ông ấy hôm nay”, Tổng thống Trump phát biểu trong họp báo.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng từng tuyên bố “cũng có thể là người khác” ngoài nước Nga, đứng phía sau việc bầu cử Mỹ 2016 bị can thiệp.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-nga-lap-doi-cung-can-thiep-bau-cu-my-358190.html