Bất ngờ Mỹ tiếp tục bồi đòn nặng vào trừng phạt Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tăng cường thêm các lệnh trừng phạt vào chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong Un bởi căng thẳng leo thang các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân đến thời điểm hiện tại.

“Một khi Triều Tiên vẫn tiếp tục đe dọa vào an ninh và hòa bình quốc tế thì chúng tôi vẫn kiên định quyết tâm gây áp lực tối đa vào kinh tế nhằm cô lập Triều Tiên về thương mại”, Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin cho biết.

Mỹ liên tục tăng cường các trừng phạt vào Triều Tiên.

Theo đó, trừng phạt của Mỹ vào ngày 21/11 tăng cường vào 1 cá nhân, 13 công ty và 20 con tàu do các công ty vận tải Triều Tiên sở hữu.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, số lượng cá nhân nằm trong thông báo đều hoạt động tại ngành công nghiệp vận tải Triều Tiên. Triều Tiên liên tục triển khai hoạt động tàu trái phép.

Thêm vào đó, ba công ty thương mại Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 650 triệu đô la các mặt hàng đến Triều Tiên cùng với đó là nhập khẩu hơn 100 triệu đô la từ Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cũng chịu chung lệnh trừng phạt lần này.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp Dandong Dongyuan cũng đã xuất khẩu hơn 28 triệu đô la các động cơ xe máy, thiết bị điện tử và các thiết bị khác vào Triều Tiên trong vài năm qua. Mỹ cho rằng, Dongyuan đã liên tục có liên kết với các công ty của Triều Tiên nhằm phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có tuyên bố đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. Triều Tiên là một trong số 4 quốc gia trên thế giới mà Mỹ đưa vào danh sách trên. Ba quốc gia còn lại Iran, Sudan và Syria.

Ông Anthony Ruggiero, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ quốc phòng dân chủ cho biết: “Bất kỳ điều gì mà Mỹ đang gây sức ép đối với Triều Tiên là không thể chấp nhận. Washington tiếp tục liệt kê Triều Tiên vào danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ hai nước.

“Cũng như vậy, việc ngăn cản Triều Tiên ra khỏi các nguồn hỗ trợ nước ngoài và tăng cường các lệnh cấm vào các nước xuất khẩu vào Bình Nhưỡng giống như Mỹ đang trừng phạt vào các quốc gia liên quan đang có quan hệ thương mại với Washington”, ông Anthony Ruggiero nhấn mạnh.

(Theo CNN)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-my-tiep-tuc-boi-don-nang-vao-trung-phat-trieu-tien-264493.html