Bất ngờ lý do nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp yêu cầu tòa thay 1 kiểm sát viên

Trong phần thủ tục, nữ đại gia một thời - bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) đề nghị HĐXX sơ thẩm thay một kiểm sát viên, một trong ba người thừa hành quyền công tố tại tòa.

Theo dự kiến chiều 15-3, phiên xử vụ án hoán đổi khu đất ở địa chỉ số 57 đường Cao Thắng (57 Cao Thắng) lấy khu đất ở địa chỉ 185 đường Hai Bà Trưng (185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM) khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, sẽ bước sang phần xét hỏi.

Ở phần thủ tục diễn ra sáng cùng ngày, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) đề nghị HĐXX sơ thẩm thay đổi một kiểm sát viên, một trong ba người thừa hành quyền công tố tại tòa.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng kiểm sát viên trên có hành vi bao che, làm thiếu sót, sai lệch tài liệu liên quan đến bị cáo trong hồ sơ. Chưa hết, nữ bị cáo khẳng định người thừa hành quyền công tố làm giả hồ sơ, giấy tờ với mục đích buộc tội bị cáo. Kiểm sát viên đó còn có quan hệ thân thiết với một lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - nơi bị cáo thế chấp khu đất 57 Cao Thắng trước khi làm thủ tục hoán đổi lấy khu đất 185 Hai Bà Trưng.

Các bị cáo trong phòng xử án

Các bị cáo trong phòng xử án

Dù mắc nhiều bệnh nhưng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp khẳng định bản thân đủ sức khỏe, tỉnh táo trả lời mọi vấn đề trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Chủ tọa phiên tòa cho biết trước đây, VKSND Tối cao đã thông báo bác bỏ toàn bộ yêu cầu do bị cáo này đưa ra. Nay HĐXX xét thấy nội dung bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đưa ra không rõ căn cứ. Trong thẩm quyền xét xử, HĐXX không chấp nhận đề nghị thay kiểm sát viên nói trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, nữ đại gia một thời - Dương Thị Bạch Diệp thừa nhận việc bản thân sử dụng tài sản đã thế chấp tại ngân hàng (nhà đất 57 Cao Thắng) hoán đổi với nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Cụ thể, giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp khu đất 57 Cao Thắng tại Agribank Chi nhánh TP HCM, vay 8.700 lượng vàng. Bà Diệp không thông báo thông tin trên đến các đơn vị, sở - ngành thuộc UBND TP HCM. Sau khi hoán đổi thành công hai khu đất và nhận giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không trả nợ cũ mà mang tài sản mới đến ngân hàng khác, tiếp tục vay vốn.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (ảnh) yêu cầu HĐXX thay một công tố viên

Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) ra tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng ra tòa về tội danh trên có 8 đồng phạm, gồm: bị cáo Vi Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM; bị cáo Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; bị cáo Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP; bị cáo Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP; bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP; bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP; bị cáo Huỳnh Kim Phát và bị cáo Lê Văn Thanh, đều là nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM.

Theo đại diện cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Thành Tài không phụ trách xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước; không là thành viên Ban chỉ đạo 09 TP HCM. Dù vậy, bị cáo Tài ký văn bản có nội dung chấp thuận phương án hoán đổi hai khu đất. Không chỉ vậy, bị cáo Nguyễn Thành Tài không sát sao chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý khu đất 57 Cao Thắng. Sai lầm trên dẫn đến hậu quả tài sản nhà nước thất thoát.

8 bị cáo (là lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền thời điểm vụ án xảy ra) đã không kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế tài sản. Từ đó, tạo điều kiện giúp bị cáo Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo, trục lợi.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trả lời HĐXX trong phần thủ tục

Bài: Di Lâm, Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-ly-do-nu-dai-gia-duong-thi-bach-diep-yeu-cau-toa-thay-1-kiem-sat-vien-20210315112748432.htm