Bất ngờ lý do nghịch tử ngáo đá chém chết 4 người thân

Trưa nay (12/3), nghi can Nguyễn Hoàng Nam đã có dấu hiệu tỉnh táo. Hiện Công an đang tập trung lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người bị đâm chết.

Nghi can Hoàng Nam

Nghi can Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) bị Công an TP.HCM bắt giữ vào 22h đêm qua (11/3) khi đang lẩn trốn. Công an thu giữ nhiều tang vật, hung khí liên quan đến vụ trọng án.

Đến thời điểm hiện tại, Công an đã đủ cơ sở xác định Nam chính là nghi can sát hại 3 người thân và bà Nguyễn Thị Nết (58 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, là bà ngoại người yêu của Nam).

Theo thông tin ban đầu, Nam và một cô gái 22 tuổi yêu nhau được khoảng 1 năm. Thời gian gần đây, mối tình này của Nam bị bà ngoại người yêu phản đối. Gia đình Nam cũng không đồng ý chuyện tình cảm trên.

Bị cả 2 gia đình cấm cản, Nam cùng người yêu nhiều lần thuyết phục nhưng bất thành.

Trước khi gây án, Nam sử dụng ma túy đá rồi chạy xe về nhà bà Nguyễn Thị Nết vào trưa 11/3. Tại đây, Nam dùng dao đâm chết người phụ nữ 58 tuổi đang bán hàng ven lộ tại xã Long Cang (tỉnh Long An) rồi rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Nghi can này điều khiển xe máy hướng về nhà mình tại Hóc Môn. Gặp mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) vào 14h chiều cùng ngày, nghịch tử dùng dao đâm bà gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Trên đường rời đi, Nam tiếp tục lái xe về nhà bà nội là cụ Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi) tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tại đây, Nam đã ra tay sát hại bà nội. Ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, đang ở cùng cụ Liêng) cũng bị Nam chém gần đứt lìa 2 cổ tay và nhiều vết thương chí mạng. Ông Đức tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-ngo-ly-do-nghich-tu-ngao-da-chem-chet-4-nguoi-than-post293095.info