Bất ngờ lý do khiến Hoài Linh thích ở nhà trọ hơn khách sạn

Danh hài mới tiết lộ trên trang cá nhân lý do không muốn ở khách sạn khiến người hâm mộ bất ngờ...

Hoài Linh viết: "Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Đi làm mà thói quen không muốn ra ngoài quán ăn như em khi được cho ở khách sạn sang trọng quá là một cái khổ, muốn ăn cũng không được đem vào phòng, đem vào nó phạt 5 triệu nếu nghe thức ăn có mùi. Em thì ăn cá khô với mắm sao không có mùi đuợc. Thôi lần sau em xin ở phòng trọ 150k 1 ngày thôi cũng được, miễn sao ăn uống tự do. Ở khách sạn 5- 6 sao mà vầy thì mệt quá".

Những dòng chia sẻ chân tình của nghệ sĩ hài nhanh chóng gây chú ý, tạo thiện cảm với người hâm hộ.

Được cho là giàu có, Hoài Linh có nhà thờ trăm tỷ, nhà riêng, phòng trầm hương quý giá với giá trị hàng tỷ đồng... Anh còn biết chơi kim cương. Tuy nhiên, Hoài Linh sống bình dân. Theo lời nam nghệ sĩ, gia đình anh vốn nghèo khó, vất vả. Sau này khá giả hơn nhưng anh vẫn quen lối sống giản dị. Danh hài thường mặc áo ba ba, mũ lưỡi chai, đi dép lê đến trường quay, dự sự kiện.

Anh thích ăn các loại mắm như mắm mực, tôm, tép, cá khô, ba khía... Người thân kể, anh hay ăn một mình trên phòng riêng với tô canh, cá khô. Một số bức ảnh hậu trường cho thấy, khi quay xong gameshow, anh ngồi ăn vội tô mì, chiếc bánh.

Hình ảnh Hoài Linh xuất hiện dày đặc trong các "gameshow hot", vào giờ vàng truyền hình một thời gian dài. Song từ năm 2019, danh hài từ chối nhiều lời mời hợp tác các chương trình lớn, mà dành thời gian diễn tỉnh. Trước đó anh bộc bạch, sau khi hoàn thành tâm nguyện xây nhà thờ “không cần phải lao vào kiếm tiền như trước và dành cơ hội cho các em nhỏ”.

T.G.S (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/bat-ngo-ly-do-khien-hoai-linh-thich-o-nha-tro-hon-khach-san-549527.html