Bất ngờ lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia: Sụt giảm đột ngột còn chưa tới 1/3

Trong tuần qua, thị trường Việt Nam nhập khẩu 1.116 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó 86% được nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh, và chủ yếu từ hai thị trường là Thái Lan và Indonesia.

Thống kê cụ thể cho thấy, từ ngày 17.8 đến ngày 23.8.2018, lượng ôtô nhập khẩu giảm xuống còn 1.116 chiếc (tương ứng tổng trị giá đạt 26,66 triệu USD) trong khi tuần trước đạt tới 3.723 chiếc (tổng trị giá 89,1 triệu USD), chưa bằng 1/3 so với lượng nhập khẩu trong tuần trước

Tính chung, xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm tới 86% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần. Ảnh minh họa.

Cụ thể, ôtô nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan là 569 chiếc, từ Indonesia là 393 chiếc. Ngoài ô tô nguyên chiếc, Thái Lan và Indonesia cũng là quốc gia cung cấp linh kiện và phụ tùng ô tô cho Việt Nam chỉ sau Nhật Bản.

Ở phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tuần vừa qua có 987 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 20,7 triệu USD, chiếm 88% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.Trong đó, số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh (907 chiếc), Hải Phòng (72 chiếc), Đà Nẵng (7 chiếc)…

Nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, xe từ hai thị trường này vẫn sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam, sau khi đã có thêm nhiều thương hiệu ôtô hoàn thiện được thủ tục để đưa các dòng xe miễn thuế nhập khẩu.

Tú Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/bat-ngo-luong-o-to-nhap-khau-tu-thai-lan-indonesia-sut-giam-dot-ngot-con-chua-toi-13-627434.ldo