Bất ngờ lớn giúp đội tuyển Việt Nam đạt thứ hạng cao chưa từng có

Sau thành công tại King's Cup, thứ hạng của ĐT Việt Nam đã tăng lên vị trí thứ 97. Tuy nhiên, một diễn biến mới xảy ra đã giúp ĐT của chúng ta đạt thứ hạng cao chưa từng thấy trong 2 thập kỷ qua.

Với 1 trận thắng và 1 trận hòa (90 phút) tại King’s Cup 2019, theo tính toán của trang Football Ranking thì ĐT Việt Nam có thêm 5,2 điểm, qua đó tăng từ 1227 điểm (hiện tại) lên thành 1232 điểm (sẽ được cập nhật vào ngày 14/6).

Thành tích này giúp chúng ta vượt qua Jordan để vươn lên vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng thế giới và hạng 15 châu Á, theo Vietnamnet.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại EURO 2020 khép lại, thứ hạng của nhiều đội tuyển cũng có sự xáo trộn, trong đó có Việt Nam.

ĐT Việt Nam có thứ hạng cao chưa từng thấy.

ĐT Việt Nam có thứ hạng cao chưa từng thấy.

Cụ thể, xếp trên Việt Nam hiện tại là Estonia hiện đang có 1240 điểm và xếp hạng 96. Sau thất bại 1-2 trước Bắc Ailen ở vòng loại Euro 2020 đã khiến họ bị trừ tới 7,1 điểm. Không những vậy, thảm bại 0-8 trước ĐT Đức khiến cho Estonia bị trừ thêm 5,5 điểm. Tính tổng cộng, Estonia đã bị trừ tới 12,6 điểm, qua đó khiến cho điểm của họ giảm xuống chỉ còn 1227 điểm.

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam, với 1232 điểm sau khi cập nhật sẽ tăng thêm 1 bậc lên hạng 96 thế giới.

Theo báo Lao Động, đây cũng là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong quá khứ, thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam có được là vị trí thứ 84 vào năm 1998, thời của các danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức.

Điều này giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo được xếp trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022, tránh được các đội mạnh cùng nhóm như Iraq, Syria, Uzbekistan hay Jordan.

Tại vòng loại thứ 2, 40 đội tuyển được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách, sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 3. Kết quả trên cũng xác định những đội sẽ tham dự VCK Asian Cup 2023.

Theo lịch, vòng loại 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5/9/2019 tới ngày 9/6/2020. Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 27 cầu thủ lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải đấu lớn nhất hành tinh, với mục tiêu lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3 khu vực Châu Á.

Liên quan đến HLV Park Hang-seo, Zing đưa tin, hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc vào ngày 30/1/2020. Trong đó, có điều khoản đàm phán gia hạn 3 tháng trước khi đáo hạn giữa 2 bên, tức là quá trình này có thể bắt đầu từ tháng 11/2019.

Trả lời về vấn đề này, ông Cao Văn Chóng - Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông - cho biết: “VFF suy nghĩ rất nhiều về việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo. Chúng tôi không chờ đến 3 tháng cuối mới đàm phán. Hiện VFF đang trong quá trình này và cần thời gian để đưa ra phương án khả thi nhất, xứng đáng với cống hiến của ông Park và phù hợp cho bóng đá Việt Nam”.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-lon-giup-doi-tuyen-viet-nam-dat-thu-hang-cao-chua-tung-co-a437854.html