Bất ngờ lời khai đối tượng ném đá vào ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thời gian gần đây.

3 đối tượng thực hiện hành vi ném đá phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Thanh Tuyền

3 đối tượng thực hiện hành vi ném đá phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Thanh Tuyền

Tối ngày 23/2, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này đang tiến hành tạm giữ 3 thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi ném đá vào xe ô tô di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Danh tính các đối tượng được cơ quan chức năng xác định gồm: Đỗ Thanh Chúc (SN 2003), Đỗ Việt Anh (SN 2003) và Cao Minh Quân (SN 2003). Cả 3 đối tượng đều trú tại xóm Nam, xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và hiện đang là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn thị xã.

Theo thông tin một cán bộ thuộc Công an thị xã Quảng Yên cung cấp, sau khi nắm được thông tin nhiều tài xế phản ánh về tình trạng phương tiện bị ném đá gây hư hỏng, nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi di chuyển trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm, khoảng 22h tối ngày 22/2, Công an thị xã Quảng Yên đã tiến hành mật phục và bắt quả tang 3 đối tượng khi 3 thiếu niên này đang thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc tại khu vực cầu dân sinh Phong Cốc - Liên Vị.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là 1 xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ mang BKS: 14X1 - 169.72 và một số viên đá. Cả 3 đối tượng đã được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Cầu vượt nơi các đối tượng thực hiện hành vi ném đá

Tại cơ quan chức năng, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, 3 đối tượng khai nhận thường rủ nhau lên cầu vượt bắc qua đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để hóng mát. Cũng tại đây, các đối tượng đã nảy sinh ý định ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng nhặt đá, mang lên cầu vượt khi thấy có phương tiện lưu thông qua sẽ thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Trong đêm, Công an thị xã Quảng Yên đã thông báo tới gia đình và mời người đại diện của 3 đối tượng lên để làm việc.

Theo Công an thị xã Quảng Yên, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc là một hành vi đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Công an thị xã Quảng Yên cũng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, giáo dục con em mình để phòng ngừa những hành vi trên, ngăn chặn những hậu đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Vụ bị đâm chết vì nhầm bắt cóc trẻ em: Thông tin bất ngờ từ bà bán vé số

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/bat-ngo-loi-khai-doi-tuong-nem-da-vao-o-to-tren-cao-toc-ha-long-hai-phong-61692-5.html