Bất ngờ lời khai đối tượng cầm súng, cướp tài sản ở chợ Long Biên

Là một con nghiện ma túy, không có tiền nên đối tượng đã nảy sinh ý định cầm hung khí đi cướp của.

Vũ Chí Chung cùng khẩu súng đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: T.H

Vũ Chí Chung cùng khẩu súng đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: T.H

Thông tin từ Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Ba Đình bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng, cướp tài sản ở chợ Long Biên mới đây. Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Vũ Chí Chung (43 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 26/3, anh Nguyễn Viết Tuyên (SN 1972) và chị Bùi Thị Nguyệt (SN 1982), cùng trú tại xóm 1, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội), tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên, cùng 4 người khác trong khi kiểm đếm tiền hàng tại ki-ốt 47 nhà A1 chợ Long Biên thì một nam giới bịt mặt xuất hiện.

Đối tượng dùng báng súng đập vào đầu anh Tuyên và đe dọa, khống chế những người có mặt và giằng lấy túi xách của chị Nguyệt rồi bỏ chạy. Theo trình báo, chị Nguyệt bị cướp túi xách bên trong có khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội đã phối hợp tới Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ thông tin vụ việc. Đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Vũ Chí Chung để điều tra.

Tại cơ quan chức năng, Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Do không có tiền, Chung đã nảy sinh ý định cầm hung khí đi cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 26/3, Chung mặc quần bò tối màu, áo khoác đen có mũ, đội mũ lưỡi chai màu đen, đi giày thể thao màu đen có viền trắng và mang theo một khẩu súng Colt tự chế, trong ổ tiếp đạn có 6 viên đạn và điều khiển xe máy đến khu vực chợ Long Biên.

Tại đây, đối tượng để xe máy ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong chợ. Khi đi qua kiốt số 47, nhà A1, chợ đầu mối Long Biên, phát hiện thấy vợ chồng anh Tuyên đang cộng sổ sách và đếm tiền, Chung liền đeo khẩu trang, tay phải cầm khẩu súng Colt đi lại gần và hô cướp.

Tại đây, Chung nổ súng bắn lên phía trần nhà và dùng báng súng tấn công hai vợ chồng nạn nhân. Bị tri hô, Chung hoảng sợ bỏ chạy. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là một khẩu súng đạn Colt xoay màu bạc, bên trong lắp 5 viên đạn và một vỏ đạn, một xe máy nhãn hiệu Spacy mang BKS: 29S1 - 3979, một bộ quần áo đối tượng gây án.

Với thành tích trong điều tra, khám phá vụ án, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã có quyết định khen thưởng, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra, khám phá vụ án gồm 4 tập thể và 15 cá nhân. Chủ tịch UBND quận Ba Đình tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân liên quan.

Xem thêm:

Tạm đình chỉ CSGT bị tố rút chìa khóa xe, xưng 'mày tao' với người vi phạm

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-ngo-loi-khai-doi-tuong-cam-sung-cuop-tai-san-o-cho-long-bien-64353-5.html