Bất ngờ lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sát hại mẹ ruột

Tức giận vì bị mắng, Hoa cầm dao đâm vào ngực mẹ khiến nạn nhân tử vong.

Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên.

Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên.

Theo thông tin trên Zing.vn, ngày 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Trung An, phường 6, TP Mỹ Tho.

Người thân bà Võ Thị Lang (48 tuổi) cho biết, tối 18/3, người phụ nữ này đi làm về thì xảy ra cự cãi với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi). Người đàn ông này dọa cầm dao giết nạn nhân. Khi đó, hai người con gái của bà Lang có việc rời khỏi nhà.

Khoảng hai giờ sau, hai người con bà Lang về phát hiện mẹ đã tử vong. Tuấn bị tình nghi có liên quan đến vụ án nên cảnh sát mời về trụ sở.

Tuấn chung sống như vợ chồng với nạn nhân. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên khi cảnh sát đang làm rõ vụ án, con gái bà Lang tên Hoa (16 tuổi, đã đổi tên) bất ngờ ra đầu thú. Hoa tự nhận mình đã sát hại mẹ.

"Thiếu nữ này khai bị mẹ la rầy nên gây ra vụ việc", nguồn tin từ cơ quan tố tụng Tiền Giang nói.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, lời khai ban đầu của Hoa cho biết vào khoảng 18h30, ngày 18/3, Hoa chứng kiến mẹ cự cãi với người đang chung sống với mẹ là ông Nguyễn Thanh Tuấn. Sau đó, ông Tuấn chạy xe về nhà ở phường 6, TP. Mỹ Tho, còn Hoa lấy xe máy chở chị đi mua sữa.

Sau khi mua sữa, Hoa đi chơi đến 20h cùng ngày mới về nhà thì bị mẹ mắng nên Hoa tức giận, lấy con dao đâm vào ngực bà Lang khiến bà té xuống đất, tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của Hoa.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-ngo-loi-khai-cua-thieu-nu-16-tuoi-sat-hai-me-ruot-a267420.html