Bất ngờ lời khai của người bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi

Người bố khai ban đêm trời tối không nhìn rõ nên đã sơ ý giẫm vào chân con.

Liên quan đến vụ việc người bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi, sáng nay (18/5), Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đang xác minh, điều tra. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai bố cháu bé là Lê Văn S (SN 1989, ngụ ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp).

Bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy chân.

Bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy chân.

S khai nhận do vào ban đêm trời tối nhìn không rõ nên đã sơ ý giẫm phải chân con. Sau đó, thấy con quấy khóc nên S cùng người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bé bị gãy chân. Cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) điều trị.

Mẹ ruột của cháu bé cũng được cơ quan điều tra liên hệ lấy lời khai để làm rõ lời khai của S.

Hiện bé đã được bác sĩ bó bột nhưng vẫn đang phải nằm viện theo dõi, chưa được về nhà. "Về cơ bản sức khỏe cháu bé đã ổn định hơn trước và đang được mẹ ruột chăm sóc", một người thân của bé cho biết.

Vụ việc xảy ra ngày 15/5 tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Sau trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin với nội dung bé 2 tháng tuổi bị người cha bạo hành đánh gãy chân vì bé quấy khóc. Ông ngoại bé đã đưa bé đi chụp X-quang và phát hiện chân bé bị gãy. Tuy nhiên gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé.

Được biết, mẹ của cháu bé và S sống chung với nhau như vợ chồng và hạ sinh được cháu.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-ngo-loi-khai-cua-nguoi-bo-bi-to-danh-gay-chan-con-2-thang-tuoi-20200518152918597.htm