'Bất ngờ khi Văn Quyết vắng mặt và đáng lo cho 2 cánh'

Bình luận viên Anh Ngọc bày tỏ quan điểm về danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo công bố 27 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào ngày 5/9. Trong đó, một vài cái tên trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng. Ngược lại, nhiều cầu thủ đã "quen mặt thuộc tên" lại không được triệu tập.

Văn Quyết và Hà Đức Chinh vắng mặt ở tuyển Việt Nam trong đợt này. Theo bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc, 2 sự vắng mặt này để lại cảm xúc trái chiều. "Với Hà Đức Chinh, tôi không ngạc nhiên, bởi cậu ấy chơi không tốt. Ngược lại là trường hợp Văn Quyết. Cậu ấy chơi thực sự hay và có phong độ cao trong thời gian dài vừa qua", bình luận viên này bày tỏ quan điểm.

Văn Quyết không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Thái Lan. Ảnh: Việt Hùng.

Văn Quyết không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Thái Lan. Ảnh: Việt Hùng.

"Bất ngờ khi Văn Quyết vắng mặt, nhưng chúng ta có thể hiểu. HLV Park có lý của ông ấy. Tư duy và chiến thuật của ông Park và Văn Quyết có thể không hợp nhau. Một lý do nữa là trận sắp tới cần sự ổn định, và nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên sử dụng bộ máy đã vận hành trơn tru. Dẫu sao, danh sách này chỉ phục vụ cho một trận và có thể thay đổi trong thời gian tới", BLV Anh Ngọc nói thêm.

Hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều đột biến về nhân sự. "Anh Đức và Công Phượng gần như chắc suất. Những vị trí còn lại là sự tranh chấp và thể hiện của từng người. Hà Minh Tuấn cũng có thể được chọn, bởi vị trí và lối chơi khá hợp với thầy Park", bình luận viên này chia sẻ.

Anh Ngọc cũng bày tỏ nỗi lo lắng với hệ thống phòng ngự: "Vắng Văn Hậu và Trọng Hoàng do chấn thương, đội tuyển Việt Nam có 2 lỗ hổng rất lớn ở bên cánh. Ai sẽ là người trám vào chỗ đó. Theo tôi, Văn Kiên sẽ trấn giữ cánh phải, và chúng ta có thể yên tâm, nhưng cánh trái thực sự đáng lo".

"Có thể Văn Thanh sẽ được đẩy sang cánh trái, nhưng cậu ấy không còn là Văn Thanh của đầu năm 2018. Thanh chơi phập phù hệt như phong độ của HAGL. Hồng Duy cũng có thể là lựa chọn, nhưng không cho tôi sự yên tâm", Anh Ngọc bình luận.

"Những cầu thủ lần đầu làm việc với thầy Park như Lâm Anh Quang hay Nguyễn Hữu Tuấn có thể là phương án dự phòng trong trường hợp bất khả kháng. Thầy Park không mạo hiểm và chấp nhận chỉ trích vì cần sự an toàn cho trận sắp tới", Anh Ngọc nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 26/8, sau vòng 22 V.League 2019. Nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội tập trung muộn khoảng 3 ngày do bận lịch thi đấu bán kết lượt về AFC Cup. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển tới Thái Lan vào ngày 1/9 và có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-ngo-khi-van-quyet-vang-mat-va-dang-lo-cho-2-canh-post981585.html