Bất ngờ kết quả thỏa thuận giữa SDF người Kurd và quân Chính phủ Syria

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và quân đội Chính phủ Syria vừa đạt được một thỏa thuận liên quan tới việc chuyển giao quyền kiểm soát nhiều vùng trên lãnh thổ Syria cho chính quyền Damascus và rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria.

Tờ al-Quds al-Arabi dẫn nguồn thạo tin từ quân đội Syria cho biết SDF đã đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát thành phố Raqqa và một số quận khác của thành phố Hasaka, gồm cả những quận gần trung tâm an ninh – hành chính, cho chính quyền Damascus.

Lực lượng người Kurd hoạt động ở Syria với sự hỗ trợ của Mỹ.

Các nguồn tin cho hay, những cuộc gặp đã được tổ chức với sự có mặt của hai bên. Trong đó, lực lượng Chính phủ Syria nói với các thủ lĩnh SDF rằng giành lại quyền kiểm soát đối với những vùng đất nêu trên là mục tiêu của Damascus song họ muốn thông qua giải pháp chính trị và đàm phán.

Hội đồng điều hành của SDF cũng đã thông báo với Damascus rằng Mỹ có ý định rút quân ra khỏi Syria và dời các căn cứ quân sự ra khỏi lãnh thổ Syria.

Sớm ngày 28/7, SDF cũng thông báo rằng họ đã đồng ý với Chính phủ Syria về việc thành lập các ủy ban các cấp nhằm tiếp tục đàm phán với Damascus nhằm kết thúc chiến tranh và bạo lực, mang lại hòa bình cho Syria.

Một phái đoàn của SDF đã được cử tới Thủ đô Damascus nhằm thảo luận về tương lai của những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd ở phía Bắc Syria. Bên cạnh đó, phái đoàn liên minh các chiến binh Kurd và Ả Rập tại Syria cũng đã được cử tới Thủ đô Syria để đàm phán với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cụ thể, SDF đã cử Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) tới Damascus dưới sự dẫn đầu của ông Ilham Ahmed, dự kiến sẽ thảo luận về các điều khoản trong thỏa thuận cuối cùng với người Kurd, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính trị và an ninh.

Trước đây, nhóm SDF với sự hỗ trợ của lính Mỹ và Pháp đã hoạt động tại nhiều vùng đất khác nhau ở Syria với danh nghĩa chiến đấu chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Riad Darar, đồng chủ tịch của SDC cho hay một trong những mục tiêu mà người Kurd muốn đạt được trong các cuộc đàm phán lần này là được lập chính quyền tự trị ở vùng biên giới Syria. Tuy nhiên, kết quả của các cuộc đàm phán cho tới nay vẫn chưa rõ ràng và đại diện người Kurd chưa rõ sẽ gặp mặt quan chức cấp nào của Syria để thảo luận. Việc phái đoàn này ở lại Thủ đô Damascus bao lâu cũng chưa được ấn định.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-ngo-ket-qua-thoa-thuan-giua-sdf-va-quan-chinh-phu-syria-a379703.html