Bất ngờ hành động của ông Kim Jong-un khi đón Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ôm chặt Tổng thống Moon Jae-in khi đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu các hoạt động đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã rời sân bay quân sự Seoul tại tỉnh Gyeonggi vào khoảng 8h40 ngày 18/9 (giờ địa phương) để bay tới Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay. Chiếc chuyên cơ chở ông Moon đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Máy bay chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới sân bay quốc tế Sunan tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 18/9. Ảnh: Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã ra tận sân bay quốc tế Sunan để đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ôm chặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại sân bay Sunan. Ảnh: AP.

Được biết, tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần này là phái đoàn gồm khoảng 110 quan chức và nhân viên cùng với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của nước này. Ảnh: Reuters.

Buổi lễ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc đã diễn ra trọng thể tại sân bay quốc tế Sunan với sự tham dự của hàng trăm dân thường và quân nhân Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Moon và phu nhân Kim Jung-Sook nhận hoa từ các em nhỏ Triều Tiên trong lễ đón tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 18/9. Ảnh: Yonhap.

Cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều sẽ diễn ra sau buổi tiệc trưa. Theo kế hoạch, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook sẽ đến tham quan một bệnh viện nhi và một nhạc viện tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KTV.

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt tại lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay. Được biết, theo kế hoạch, các sự kiện lớn trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều này sẽ được phát sóng trực tiếp. Ảnh: Yonhap.

Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều sẽ hội đàm trong các ngày 18 và 19/9, với nội dung xoay quanh ba vấn đề chính là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều; thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 20/9. Ảnh: Yonhap.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4/2018 (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-ngo-hanh-dong-cua-ong-kim-jong-un-khi-don-tong-thong-han-quoc-1116636.html