Bất ngờ hàng phong lá đỏ đường Nguyễn Chí Thanh nảy lộc dịp tết

Hàng phong lá đỏ trên một số tuyến đường của Hà Nội bắt đầu nảy lộc vào đúng dịp tết.

Phong lá đỏ nảy lộc

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 11.2, hàng loạt cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh bắt đầu ra lộc, một số cây bắt đầu ra lá non. Ngoài ra, trên đường Trần Duy Hưng, nhiều cây phong lá đỏ cũng bắt đầu ra lộc.

GS. Nguyễn Lân Hùng (chuyên gia nông nghiệp) cho biết sự ra lộc và lá xanh của cây phong là phát triển đúng thời kỳ, rất tốt, khí hậu Hà Nội hiện tại đang rất phù hợp với sự đâm chồi phát triển của cây.

Trước đó, Hà Nội đã tiến hành trồng thử nghiệm hàng trăm cây phong lá đỏ trên một số tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng… với mong muốn tạo ra một khung cảnh đẹp như Châu Âu. Tuy nhiên sau khi loại cây này được trồng thì nhiều người đã bày tỏ quan điểm phản đối vì cho rằng loại cây này không phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh hàng phong lá đỏ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng nảy lộc dịp tết:

Lộc non chi chít trên cành và thân cây phong.

Theo GS Lân Hùng, đây là khoảng thời gian thích hợp để cây sinh trưởng.

Lộc non của cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Đã có lá xanh xuất hiện trên cây.

Trước đó, việc Hà Nội triển khai trồng phong lá đỏ gây khá nhiều tranh cãi.

Nhiều người cho rằng, khí hậu của miền Bắc hoàn toàn không phù hợp để trồng loại cây này.

Dung Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bat-ngo-hang-phong-la-do-duong-nguyen-chi-thanh-nay-loc-dip-tet-591126.ldo