Bất ngờ 'gan ruột' tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ

Tên lửa siêu thanh AGM-183A mới được Mỹ công bố không hẳn là 'hàng thật', đúng ra nó giống như một cái vỏ để thử nghiệm chứ chưa thể chiến đấu.

Hôm 17/6, Không quân Mỹ lần đầu tiên công bố hình ảnh máy bay ném bom chiến lược B-52 mang vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A. Hay nói một cách đơn giản đây là tên lửa siêu thanh của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Hôm 17/6, Không quân Mỹ lần đầu tiên công bố hình ảnh máy bay ném bom chiến lược B-52 mang vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A. Hay nói một cách đơn giản đây là tên lửa siêu thanh của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Tuy vậy, theo các phương tiện truyền thông, quả tên lửa AGM-183A này chỉ là cái vỏ rỗng, không phải “hàng thật”. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Bên trong nó được cho chỉ là chứa duy nhất một bộ cảm biến tuyệt mật dùng để thu thập dữ liệu cần thiết phục vụ chương trình phát triển tên lửa AGM-183A. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Các nguồn tin cho hay, dự kiến AGM-183A có khả năng sớm đi vào hoạt động trong năm 2022. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Dù lịch trình khá gần nhưng các tham số kỹ thuật về AGM-183A vẫn chưa được tiết lộ. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

AGM-183A được cho là một nỗ lực đáp trả vũ khí siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

AGM-183A có khả năng sẽ chỉ được tích hợp trên các máy bay cỡ lớn như B-52, B-1B Lancer và B-2A Spirit. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Hiện tại, AGM-183A chỉ mang trên máy bay ném bom chiến lược B-52H. Nguồn ảnh: Edwards Air Force

Thanh Nga (tổng hợp)

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bat-ngo-gan-ruot-ten-lua-sieu-thanh-agm-183a-cua-my/20190619104436785